|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung?

17:48 | 21/10/2020
Chia sẻ
Theo đánh giá của giới chuyên gia và cơ quan quản lí, giá heo hơi sẽ ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ khu vực miền Trung. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng sẽ không nhiều.

Mức độ ảnh hưởng đến giá heo hơi sẽ không đáng kể

Tình hình mưa lũ vừa qua khiến 4 tính miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Riêng đối với lĩnh vực chăn nuôi, trao đổi với người viết, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng, Cục Chăn nuôi cho biết theo thống kê sơ bộ 4 tỉnh này thiệt hại khoảng 700.000 con gia súc, gia cầm. 

Giá heo hơi sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng, Cục Chăn nuôi. Ảnh: Báo Tin Tức

Tính riêng đàn heo, con số thiệt hại là 50.000 con. Ông Trọng nhận định giá heo hơi trong thời gian tới có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thế nào vẫn chưa được đánh giá cụ thể. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng Thư kí Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định mức độ ảnh hưởng sẽ không nhiều bởi mức độ chăn nuôi ở các tỉnh miền Trung không lớn. Bên cạnh đó, các trang trại chăn nuôi lớn cũng không nằm ở khu vực này.

"Số lượng thiệt hại 50.000 con có thể bao gồm cả heo choai, heo giống, heo thịt. Nhưng giả sử toàn bộ 50.000 con đó là heo thịt, xét về tổng thể nguồn cung của cả nước, cũng không ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh tương đối an toàn cộng với heo hơi được giá đã thu hút các công ty lớn tái đàn. 

Thời điểm này là lúc nguồn cung của đợt tái đàn đầu năm "bung" ra đáng kể. Do đó, lượng thất thoát 50.000 con không đáng ngại", ông Thắng nhận định.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng hợp các số liệu từ các địa phương, tính đến cuối tháng 9, tổng đàn heo cả nước khoảng 25,5 triệu con (bao gồm cả heo con theo mẹ), tương đương 82% so với trước dịch tả heo Châu Phi.

Đàn heo đến cuối tháng 9 ước tăng 3,6% so với cùng kì, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt khoảng 2,5 triệu tấn, bằng 96,8% cùng kì.

Như vậy lượng heo bị thiệt hại chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng đàn của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Hưng Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam phụ trách miền Trung cho biết nhiều khu vực có địa hình cao nên đàn heo vẫn được duy trì. Riêng Quảng Bình chỉ thiệt hại 70 con heo. 

"Tôi cho rằng đợt mưa lũ vừa qua sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá heo hơi", ông Hưng nhận định. 

Giá heo hơi hôm nay (21/10) giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại cả 3 miền. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội. Các địa phương này hiện đang giao dịch quanh mức 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 64.000 - 72.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Tính chung toàn vùng, giá heo hơi dao động trong khoảng 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Quí III/2020, giá heo hơi giảm mạnh, với các tỉnh miền Bắc giảm tới hơn 15%, từ quanh mức 90.000 đồng/kg xuống còn khoảng 75.000 – 76.000 đồng/kg. Hai khu vực còn lại cũng ghi nhận giá giảm trong giai đoạn này.

Giá heo hơi sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung? - Ảnh 2.

Biến động giá heo hơi trong nước quí III/2020 (Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Tổng hợp thị trường). Ảnh: Đức Quỳnh

Tập trung khôi phục chăn nuôi sau mưa lũ

Theo ông Trọng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xin tài trợ của các doanh nghiệp giúp 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị về con giống, thức ăn chăn nuôi. 

Sau khi tình hình lũ lụt được khắc phục, các địa phường này sẽ bắt tay vào sản xuất, chăn nuôi trở lại nhằm đáp ứng nguồn cung ra thị trường. 

"Dự kiến tuần sau, tỉnh Quảng Trị là nơi tiếp nhận hỗ trợ đầu tiên", ông Trọng nói

Tuy nhiên, đại diện Cục Chăn nuôi cho biết nếu tiếp tục hứng chịu cơn bão, việc khôi phục chăn nuôi sẽ không phải dễ dàng, chuồng trại, trang thiết bị hỏng.  

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ở các vùng, mức độ tái đàn đến 9/2020 cao nhất là Đông Nam bộ tái đàn đạt trên 100%, thấp nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 60,9%.

 Còn lại vùng Tây Nguyên đạt 96%, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đạt 93,9%, Trung du miền núi phía Bắc đạt 80, 2% và Đồng bằng sông Hồng tái đàn đạt 68%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến quí IV, nguồn cung heo cơ bản đáp ứng nhu cầu. 

H.Mĩ

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.