Theo một số chuyên gia, việc tăng tỉ lệ sở hữu của người nước ngoài đối với bất động sản cao cấp sẽ góp phần giải quyết lượng hàng tồn kho, đồng thời tăng thanh khoản cho phân khúc này.
Sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp nhà giàu và siêu giàu khiến cuộc chạy đua chiều lòng khách hàng đẳng cấp cao của các nhà phát triển, môi giới bất động sản càng trở nên khốc liệt.
Căn hộ cao cấp tọa lạc ở trung tâm TP HCM có giá khoảng 115,3 triệu/m2, còn ở Hong Kong đắt hơn gấp 4 lần. Đối với khách Đài Loan, Hong Kong, và Hàn Quốc thì Việt Nam là điểm đến đầu tư lý tưởng hơn đất nước của họ.
Theo TS. Nguyễn Đức Hiển, tăng trưởng cao là yêu cầu tất yếu đã được xác định cho giai đoạn 2026-2030, tuy nhiên, không phải chúng ta chỉ “dồn lực” để đạt được tăng trưởng cao trong giai đoạn này mà hướng tới tăng trưởng cao ổn định và chất lượng trong giai đoạn dài. Đây là một mục tiêu rất thách thức trong bối cảnh nguồn lực cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước còn hạn chế.