|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bắt, tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc

14:15 | 19/01/2021
Chia sẻ
Hơn 200 đôi giày thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI và 1.000 lọ rượu trái cây nhập lậu vừa bị Cục Quản lý thị trường các tỉnh tạm giữ và tiêu hủy vì không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết ngày 4/1, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Giang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Hà Giang dừng khám phương tiện vận tải xe ô tô biển kiểm soát 34C-220.44 nhãn hiệu KIA do ông Vũ Khánh Dương điều khiển, địa chỉ tại xã Thành Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Kết quả khám phát hiện 215 đôi giày thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa do ông Vũ Khánh Dương khai nhận là chủ hàng và không xuất trình được bất kỳ một loại hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến hàng hóa.

Kết thúc quá trình xác minh, Đội Quản lý thị trường số 1 đã trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Khánh Dương. 

Ngày 18/1, Đội Quản lý thị trường số 1 đã thực hiện trả lại cho các cơ sở vi phạm để buộc tiêu huỷ toàn bộ sản phẩm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu trước sự giám sát, chứng kiến của các cơ quan chức năng.

Bắt, tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Hơn 200 đôi giày thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI vừa được phát hiện. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Ngoài ra, ngày 16/1, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai và Đội kiểm soát liên ngành chống buôn lậu đã tạm giữ 1.080 lọ rượu trái cây nhập lậu, được đóng trong 90 hộp carton (12 lọ/hộp) có dung tích 500ml/lọ. Toàn bộ vỏ hộp có ghi chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ.

Tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là bà Nguyễn Thị Len, sinh năm 1967, trú tại tổ 55, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đội Quản lý thị trường số 5 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định. Giá trị ước tính gần 50 triệu đồng.

Như Huỳnh

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?