|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bất chấp dịch COVID-19, người Việt vẫn nhập xe Trung Quốc

16:40 | 17/05/2020
Chia sẻ
Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh hơn 60% trong tháng 4-2020.
Bất chấp dịch COVID-19, người Việt vẫn nhập xe Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4-2020, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam giảm mạnh với 4.918 chiếc, tương đương mức giảm gần 60% so với tháng tháng 3-2020. Giá trị ô tô nhập khẩu trong tháng 4 cũng giảm 40% so với tháng trước đó. Đây cũng là mức thấp nhất của xe nhập khẩu về nước tính từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, giá ô tô nhập khẩu trung bình lại tăng, giá mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam là khoảng 26.637 USD (617 triệu đồng), tăng 8.202 USD (189 triệu đồng) so với hồi tháng 3-2020.

Ô tô từ chín chỗ ngồi vẫn là dòng xe được nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 71% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Tiếp theo là xe tải và ô tô chuyên dụng.

Đáng nói, dù chịu ảnh hưởng của dịch nhưng Việt Nam vẫn nhập khẩu ô tô Trung Quốc với hơn 400 chiếc được nhập trong tháng 4-2020. Trung Quốc là một trong ba thị trường nhập khẩu ô tô nhiều nhất của Việt Nam, đứng sau Thái Lan, Indonesia.

Số ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua chủ yếu qua cửa khẩu của thành phố Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng.

Quang Huy