|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bất cập quy định kiểm soát người vào địa bàn tại các tỉnh thành, mỗi nơi một kiểu

15:31 | 29/12/2021
Chia sẻ
Mặc dù đã có hướng dẫn chung của Bộ Y tế, song tới thời điểm hiện tại, nhiều địa phương vẫn yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 đối với việc đi lại của người dân khi vào địa bàn hay bắt cách ly tập trung người trở về từ vùng dịch cấp độ 3, 4.

Theo hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Bộ Y tế, Bộ yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ yêu cầu xét nghiệm đối với những người đến từ địa bàn cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa, các trường hợp nghi nhiễm hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn cấp độ 3. 

Bên cạnh đó, người dân di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác không cần cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, sau đó tự theo dõi sức khỏe. Việc xét nghiệm, cách ly chủ yếu áp dụng đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều; người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn...

Sắp đến lễ tết, nhiều địa phương vẫn mỗi nơi một quy định, kiểm soát người vào địa bàn - Ảnh 1.

Sắp đến lễ tết, nhiều địa phương vẫn mỗi nơi một quy định, kiểm soát người vào địa bàn. (Ảnh minh họa: Người lao động).

Song, một số địa phương vẫn có những quy định khắt khe hơn so với Bộ Y tế, chẳng hạn như phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 hoặc test nhanh trước khi vào địa bàn. Thậm chí, một số tỉnh vẫn siết chặt phòng dịch theo hướng yêu cầu cách ly tập trung với người về từ vùng dịch cấp 3, 4, tương ứng màu cam, đỏ.

Mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra công văn yêu cầu người đến, về tỉnh này phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế và thông báo với chính quyền. 

Chính quyền tỉnh cũng kêu gọi công chức, lao động, nhân dân hạn chế di chuyển dịp Tết; gia đình vận động người thân đang học tập, làm việc ngoài địa bàn Vĩnh Phúc hạn chế về tỉnh.

Ngoài ra, Bắc Kạn cũng yêu cầu tất cả mọi công dân khi đến, hoặc trở về tỉnh từ TP Hà Nội và các khu vực có dịch của tỉnh, thành phố khác (kể cả đi/về hằng ngày) phải tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng COVID-19. 

Bên cạnh đó, người dân phải thực hiện xét nghiệm (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trước khi vào tỉnh, và phải thực hiện nghiêm túc khai báo y tế tại trạm y tế địa phương nơi đến.

Tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu người đến từ tỉnh, thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48h, hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72h.

Chính quyền Bắc Giang cũng kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ, Tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp duy trì sản xuất dịp Tết Dương lịch, rút ngắn thời gian nghỉ Tết Âm lịch, giữ chân công nhân ở lại, không về quê. Tiền lương lẫn phúc lợi cho người lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tại tỉnh Ninh Bình, vào hôm 16/12, tỉnh đã ra công văn yêu cầu người dân từ Hà Nội tới địa phương này phải cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Sau khi Bộ Y tế yêu cầu thu hồi công văn, tỉnh đã nhanh chóng thay thế bằng quy định mới.

Hiện, tỉnh yêu cầu người từ Hà Nội và một số tỉnh nguy cơ cao khi về địa phương cần khai báo y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR phù hợp với các vùng dịch tễ.

Sở Y tế Ninh Bình cũng chỉ đạo không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 48h, những người có hộ khẩu tại Ninh Bình đi và trở về trong ngày.

Trong khi đó, dù không yêu cầu xét nghiệm đối với người ra vào địa bàn, song Quảng Ninh vẫn yêu cầu cách ly tập trung đối với người đến từ vùng cấp độ 3, 4. Cụ thể, người đã tiêm đủ hai liêu vắc xin thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất, thứ 7, thứ 14.

Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu ba lần vào ngày thứ nhất, thứ 7, thứ 14. 

Đối với những người trở về từ các địa bàn khác (cấp 2 - màu vàng và cấp 1 - màu xanh): Thực hiện tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện 5K, nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau mỏi cơ... phải báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. 

Người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 6 tháng khi về tỉnh phải áp dụng cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Còn tại tỉnh Lào Cai, người từ vùng đỏ tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm hai lần. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ba lần.

Với người ở vùng cam, ngành y tế Lào Cai yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày người đã khỏi bệnh hoặc tiêm đủ liều, lấy mẫu xét nghiệm hai lần, người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm hai lần.

Phương Trang