|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Bão tweet' của Elon Musk về xe bán tải Cybertruck không phản ánh đúng số đơn đặt hàng

12:41 | 26/11/2019
Chia sẻ
Các dòng tweet Elon Musk viết cho hơn 29 triệu người theo dõi có thể thuyết phục một số ít rằng công ty đã nhận lượng lớn đơn đặt hàng đối với xe bán tải điện Cybertruck

Loạt tweet gây "bão" Twitter của người điều hành Tesla

Sau khi màn ra mắt dòng xe bán tải chống đạn Cybertruck của Tesla vào tối hôm 21/11 gặp sự cố khiến cửa kính vỡ và khuấy đảo cộng đồng mạng với hàng loạt ảnh chế về hình dáng kì lạ của xe, cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện đã giảm hơn 6% vào hôm 22/11.

Theo CNBC, Elon Musk đỏ mặt xấu hổ, buông lời chửi thề và tự pha trò khi sự kiện ra mắt không diễn ra như kế hoạch. Sau đó, ông dành cả cuối tuần "dạo chơi" trên Twitter để kể về cách "đơn đặt hàng" dòng xe bán tải điện đầu tiên đang đổ về Tesla như thế nào.

Screenshot (307)

Ảnh chụp màn hình dòng tweet "khoe khoang" của CEO Tesla.

Hôm 23/11, Elon Musk tuyên bố công ty đã nhận hơn 146.000 đơn đặt hàng, trong đó 42% khách chọn bản hai động cơ, 41% loại ba động cơ và 17% còn lại chọn bản động cơ đơn. Vào hôm 24/11, ông lại cập nhật thông tin, kết thúc bằng một dòng tweet vỏn vẹn nội dung "200k".

Screenshot (308)

Dòng tweet mới nhất của Elon Musk về số đơn đặt hàng trước xe Cybertruck hôm 24/11.

Các dòng tweet Elon Musk viết cho hơn 29 triệu người theo dõi có thể thuyết phục các khán giả bình thường rằng Tesla đã nhận một số lượng đơn đặt hàng khủng với Cy,bertruck mặc dù dòng xe bán tải này sẽ chưa thể xuất xưởng ít nhất là cho đến thời điểm cuối năm 2021.

Thực chất của "đơn đặt hàng"

Thứ mà CEO Elon Musk gọi là đơn đặt hàng thực chất không phải đơn đặt hàng, mà chỉ là đơn đặt hàng trước. Chỉ với 100 USD, đơn đặt hàng trước của dòng Cybertruck thậm chí còn yêu cầu một khoản phí nhỏ hơn nhiều so với mức phí đặt trước dành cho các dòng xe điện khác của Tesla.

Người hâm mộ đã phải bỏ ra 1.000 USD để đặt trước phiên bản Model 3 vào tháng 3/2016, trong khi đối với chiếc Model Y, họ phải trả trước 2.500 USD.

106265002-1574718278516screenshot2019-11-25at1

Trang web đặt trước xe bán tải Cybertruck tính đến ngày 25/11.

Các dòng tweet của Elon Musk về số đơn đặt hàng xe Cybertruck dường như để nâng giá cổ phiếu của Tesla trong phiên giao dịch sớm hôm 25/11. Cụ thể giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện đã tăng 3,4% so với cuối phiên 22/11.

Tuy nhiên, mức tăng không kéo dài và cổ phiếu của Tesla kết thúc phiên ngày 25/11 chỉ tăng 1% ở mức 336,4 USD/cp.

Trên trang web "Design Your Cybertruck" của Tesla, bên dưới nút "Place Order" (đặt hàng), hãng xe điện Mỹ ghi chú: "By clicking 'Place Order', I agree to the Cybertruck Pre-Order Agreement" (tạm dịch: Bằng cách nhấp chuột vào lệnh Đặt hàng, tôi đồng ý thỏa thuận đặt trước Cybertruck).

Tesla giải thích rằng khoản thanh toán để đặt trước chiếc Cybertruck chỉ bao gồm phí xử lí qui trình và không được xem là khoản đặt cọc cho chiếc xe. Ngoài ra, Tesla còn nêu rõ: Khoản thanh toán cùng thỏa thuận đặt trước này không được thực hiện hoặc kí kết nhằm mục đích chuẩn bị hoặc chờ xử lí bất kì hợp đồng mua bán xe có điều kiện nào".

Chưa có gì đảm bảo về doanh số bán xe bán tải Cybertruck

Với khoản thanh toán "tí hon" 100 USD, không thể qui chụp số lượng đơn đặt hàng trước sẽ chuyển đổi thành doanh số cho hãng chế tạo xe điện Tesla.

Chiếc Model 3 từng ghi nhận 325.000 đơn đặt hàng trước trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt vào năm 2016, một cuộc bỏ phiếu lớn về niềm tin vào một công ty chỉ sản xuất xe hạng sang như Tesla.

Vào cuối quí II/2017, số lượng đơn đặt hàng trước đã tăng lên ngót nghét 518.000 chiếc. Vào thời điểm đó, Elon Musk cho biết phí đặt trước của 63.000 đã được hoàn trả cho khách hàng, từ đó số lượng đơn đặt hàng trước cho chiếc Model 3 giảm xuống còn 455.000.

Tesla có khả năng thu hút sự hỗ trợ và dòng tiền từ tay người hâm mộ ngay trước cả khi xe được đưa vào sản xuất. Ngược lại, Ford Motors hiện đang nhận 500 USD phí đặt cọc có thể hoàn trả cho chiếc Mustang Mach E mới công bố. Tính đến tuần trước, Ford chỉ mới ghi nhận 14.000 người đăng kí đặt trước dòng xe này.

Tuy nhiên, Tesla đã né tránh bàn về các đơn đặt hàng trước trong những năm gần đây. Nhà sản xuất xe điện không cung cấp số liệu cụ thể cho mẫu xe Model Y sắp tới.

Vào tháng 1, CFO của Tesla khi đó là ôDeepak Ahuja từng được yêu cầu tiết lộ một số thông tin về nhu cầu cho dòng Model Y.

"Chúng tôi không muốn bình luận về chi tiết khoản phí đặt trước", ông nói. "Mọi người thường bàn quá nhiều về vấn đề này".

Mặc dù vậy, điều đó cũng không khiến Elon Musk bớt khoe khoang. Trong buổi công bố lợi nhuận quí III của công ty vào tuần trước, Elon Musk cho biết ông kì vọng Model Y sẽ là một "sản phẩm tuyệt vời" và dự đoán doanh số của dòng xe này sẽ "vượt xa tổng doanh số của Model S, Model X và Model 3".

Giới thiệu chiếc Cybertruck, Tesla cho biết vào tuần trước rằng phiên bản động cơ đơn với hệ thống dẫn động cầu sau sẽ đi được hơn 400 km/lần sạc và có giá 39.900 USD. Phiên bản hai động cơ dẫn động tất cả bánh xe sẽ có giá 49.900 USD và đi được hơn 480 km/lần sạc.

Các khách hàng chuyển từ đơn đặt hàng trước sang đơn chính thức cần phải kí hợp đồng mua bán, gồm cấu hình, bảng giá cuối cùng và điều khoản.

Cho đến khi điều đó bắt đầu xảy ra, Tesla và CEO Elon Musk không thể tuyên bố về bất kì "đơn đặt hàng" Cybertruck nào.

Yên Khê