Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, Mỹ bảo hộ thương mại ít hơn rất nhiều so với châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản, nên những lời cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Washington đều là “rác rưởi”.
Trước việc chính quyền ông Trump đặt mục tiêu bảo hộ thương mại và rút khỏi thỏa thuận thương mại Thái Bình Dương (TPP), xuất khẩu Việt Nam đang loay hoay tìm các giải pháp phù hợp.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.