Trong quý I, doanh thu phí bảo hiểm tăng 5,6% so với cùng kỳ 2024, phục hồi ba quý liên tiếp; tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm đạt mức tăng trưởng khá.
Tính đến cuối năm 2024, hơn một nửa các khoản đầu tư ngắn hạn của bảo hiểm Prudential là cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên hệ thống UPCoM. Đồng thời, rót hơn 72.000 tỷ vào trái phiếu Chính phủ và do Chính phủ bảo lãnh, gần 38.000 tỷ vào tiền gửi.
Dự kiến công ty bảo hiểm nhân thọ TCBLife sẽ do Ngân hàng Techcombank sở hữu 80% vốn và có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.
Lợi nhuận hoạt động tài chính của 12/13 doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm nhiều nhất là PTI, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu phí bảo hiểm trong quý IV/2024 tăng 0,2% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2024, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 227.500 tỷ đồng, giảm 0,25%.
Sau hơn một năm đầy sóng gió sau cuộc khủng hoảng niềm tin, ngành bảo hiểm đã có quý tăng trưởng trở lại, mặc dù mức tăng còn khiêm tốn nhưng đây có thể xem là tín hiệu tích cực cho thị trường trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn.
Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ chi trả cho các doanh nghiệp, cá nhân chịu thiệt hại do bão Yagi gần 600 tỷ đồng, theo số liệu Bộ Tài chính.
Ngày 6/12, Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ, số tiền các doanh nghiệp này đã tạm ứng bồi thường là 471 tỷ đồng sau bão Yagi.
Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, đến ngày 31/10 các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường hơn 434,4 tỷ đồng cho các khách hàng tham gia bảo hiểm, bị thiệt hại do bão Yagi.
Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên báo cáo lợi nhuận quý III tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong quý III, lỗ từ mảng bảo hiểm được thu hẹp, trong khi lợi nhuận mảng tài chính không giảm quá sâu đã giúp Bảo Việt báo lãi tăng 26%.