So với các nước trên thế giới thì tỷ lệ chi trả phí chăm sóc sức khỏe của ngân sách nhà nước tại Việt Nam khá thấp. Bên cạnh đó, với nguy cơ “vỡ” quỹ bảo hiểm xã hội trong tương lai thì dư địa tham gia của các công ty bảo hiểm tư nhân là rất lớn.
Sau thời gian đầu rầm rộ truyền thông, bảo hiểm hưu trí dường như đã “rơi vào quên lãng”. Các công ty bảo hiểm đã triển khai sản phẩm này tuy vẫn duy trì sản phẩm, nhưng không đẩy mạnh.
Dù mặt bằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã về vùng thấp hơn trung bình lịch sử, dòng tiền vẫn chưa quay lại rõ rệt. VN-Index không quá xấu, nhưng nhiều danh mục vẫn khó có lãi khi thanh khoản suy giảm, khối ngoại bán ròng mạnh và phần lớn cổ phiếu ngoài nhóm vốn hóa lớn chưa phục hồi tương xứng.