|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

[Báo cáo] Thị trường heo hơi tháng 2/2020: Giá heo Việt Nam và Trung Quốc đều hạ nhiệt

07:24 | 19/03/2020
Chia sẻ
Tháng 2, thị trường heo hơi thế giới vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, đang có dấu hiệu bùng phát mạnh tại khu vực châu Âu và một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Philippines.

Dịch tả heo cùng với đó sự bùng phát của dịch virus corona (COVID-19) trên thế giới dấy lên lo ngại về hoạt động thương mại thịt heo tại các nhà xuất, nhập khẩu lớn.

Tại Việt Nam, khối lượng nhập khẩu dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, dù tình hình dịch ASF vẫn được kiểm soát tốt nhưng hoạt động tái đàn còn nhiều khó khăn.

Giá heo hơi trong giai đoạn này có dấu hiệu giảm khá mạnh, sau khi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kêu gọi các doanh nghiệp lớn hạ giá xuống 75.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh, thành trên cả nước báo giá heo xuống còn 71.000 – 72.000 đồng/kg.

Trong báo cáo quí I/2020, Rabobank dự báo nguồn cung thịt heo thiếu hụt và do đó kéo giá tăng cao sẽ vẫn tiếp diễn trong quí quí đầu năm nay. Dù sự bùng phát và tái phát dịch ASF sẽ tiếp tục nhưng, tần suất đã chậm lại. Và tình trạng này sẽ duy trì sang tới quí II/2020.

Ngân hàng cũng dự đoán Việt Nam sẽ thiếu khoảng 0,27 triệu tấn thịt heo trong năm 2020, và đàn heo sẽ giảm thêm 7%.

Xem chi tiết báo cáo thị trường heo hơi tháng 2/2020 tại đây:

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.