9 tháng đầu năm, Kinh Bắc đạt 1.661 tỉ đồng doanh thu thuần và tăng hơn 60% so với cùng kì. Lãi sau thuế 528,5 tỉ đồng, giảm 7,8% và bằng 66% kế hoạch năm.
Lũy kế trong ba quý đầu năm 2018, Gỗ Trường Thành lỗ ròng gần 765 tỉ đồng trong khi ba quý đầu năm 2017 công ty chỉ lỗ 80,5 tỉ đồng. Lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán đã vượt 2.000 tỉ đồng và xấp xỉ vốn điều lệ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Novaland đạt hơn 6.773 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.412 tỉ đồng, tăng tương ứng 18% và 5% so với cùng kì.
Mặc dù doanh thu thuần tăng 23,5% nhưng do giá vốn và chi phí tài chính tăng cao nên Hoa Sen ghi nhận lỗ sau thuế gần 102 tỉ đồng trong quý IV niên độ tài chính 2017-2018.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Viglacera: “Tình hình thị trường nói chung cho năm nay và năm tiếp theo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh sẽ ngày càng lớn”.
Lợi nhuận sau thuế quý III của Đầu tư Quốc tế KLF đạt gần 1,5 tỉ đồng, chưa bằng 1/3 cùng kì 2017. Tuy vậy, lũy kế 9 tháng lợi nhuận sau thuế đạt 16,4 tỉ đồng, vượt kế hoạch cả năm.
Quý III/2018, doanh thu của Xây dựng Hòa Bình tăng trưởng 12% nhưng lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm 14%. Giá trị khoản phải thu ngắn hạn vượt ngưỡng 10.000 tỉ đồng, chiếm 70% tổng tài sản.
Công ty mẹ Nhà Thủ Đức có một quý kinh doanh kém khả quan khi cả doanh thu hoạt động, doanh thu tài chính và lợi nhuận ròng cùng sụt giảm so với cùng kỳ.
Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.