|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 18/3: Giá dầu lần đầu tiên dưới ngưỡng 30 USD/thùng kể từ năm 2016

00:24 | 19/03/2020
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu thô giao sau giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 do cuộc chiến giá dầu Nga – Arab Saudi cùng với sự lây lan đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.
Bản tin thị trường năng lượng ngày 18/3: Giá dầu lần đầu tiên dưới ngưỡng 30 USD/thùng kể từ năm 2016 - Ảnh 1.

Bản tin thị trường năng lượng ngày 18/3

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 18/3:

Giá dầu thô WTI giao tháng 4 đóng cửa phiên giảm 6,1%, giá dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 4,39%, lần đầu tiên ở dưới ngưỡng 30 USD/thùng kể từ năm 2016. 

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Mối lo ngại về suy giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu cùng với chỉ số đồng USD tăng trong phiên hôm qua đã tạo áp lực lên giá dầu thô. 

Nhà nghiên cứu IHS Markit hôm thứ Hai cảnh báo rằng nếu cuộc chiến giá cả giữa Arab Saudi và Nga vẫn còn và nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái do virus corona, thặng dư dầu thô toàn cầu có thể tăng lên 0,8 - 1,3 tỉ thùng/ngày trong 6 tháng đầu năm nay. 

- Giá dầu thô trong phiên hôm qua có thời điểm tăng cao sau khi Iraq tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc họp khẩn cấp của các thành viên OPEC+ để xem xét các bước tái cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu. 

- Thị trường chứng khoán có phiên hồi phục vào hôm qua. Dow Jones tăng 5,2% và S&P500 tăng 6%. 

Nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc gói kích thích tài chính trị giá hơn 1 nghìn tỉ USD. 

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với các phóng viên rằng chính phủ đang xem xét trực tiếp gửi séc cho người dân trong hai tuần tới. Ông cho biết: “Người Mỹ cần tiền mặt ngay bây giờ.” 

- Theo báo cáo của API vào hôm qua, nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm 421.000 thùng/ngày và dự trữ xăng giảm 7,8 triệu thùng/ngày so với tuần trước. 

- Theo báo cáo của EIA hàng tuần vào thứ Tư tuần trước, tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 6/3 thấp hơn 2,5% so với trung bình 5 năm. 

Tồn kho xăng dầu cao hơn 0,6% so với trung bình 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 6/3 đã giảm xuống còn 13 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục 13,1 triệu thùng/ngày từ ngày 28/2.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 18/3:


Linh Giang