|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường công nghiệp ngày 18/6: Giá đường giảm nhẹ

19:51 | 18/06/2020
Chia sẻ
Dự báo thị trường đường thế giới thâm hụt gần 7 triệu tấn đường.

Giá đường thô tháng 7 trên sàn ICE US giảm 0,66% xuống mức 12,11 cents/pound. Trong cuộc họp trực tuyến do Viện đường quốc gia Ấn Độ (NSI) tổ chức tại thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, kinh tế trưởng của Tổ chức đường quốc tế (ISO), ông Peter De Klerk, dự báo, cán cân cung - cầu đường thế giới năm nay sẽ thâm hụt 6,9 triệu tấn, dù đường Ấn Độ đang trong trạng thái dư cung.

Giá bông kì hạn tháng 7 trên sàn ICE US tăng 2,11% lên mức 61,34 US cents/pound. Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết, diện tích gieo trồng bông tính đến đầu tháng 6/2020 của nước này đã đạt 1,67 triệu ha, tăng 23,7% so với mức 1,35 triệu ha cùng kỳ niên vụ trước.

Diện tích trồng bông tăng sau khi chính phủ Ấn Độ nâng mức giá hỗ trợ thu mua tối thiểu (MSP) thêm 5%. Thêm vào đó, giá bông kỳ hạn tại Sở Giao dịch hàng hoá Ấn Độ (MCX) đã tăng 3% trong nửa đầu tháng 6, lên mức 16.120 rupees/kiện 170 kg.

Theo Vinod TP, chuyên gia thị trường tại hãng Geojit Financial Service, nông dân tại các bang miền Bắc Ấn như Haryana, Punjab và Rajasthan đã tăng mạnh diện tích gieo trồng, trong khi nông dân tại bang Gujarat, miền Nam Ấn, đã giảm diện tích trồng bông để chuyển canh sang các loại nông sản khác có tính kinh tế cao hơn. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội bông Ấn Độ (CAI), ông Atul Ganatra, diện tích gieo trồng bông tại bang Gujarat được dự báo có thể giảm tới 15-20% trong năm nay, do nhiều nông dân có khuynh hướng chuyển sang trồng lạc thay vì trồng bông trong niên vụ này.

Chi tiết bản tin thị trường công nghiệp ngày 18/6:


Đan Thanh

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?