|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường công nghiệp ngày 16/6: Duy nhất giá đường bật tăng

18:10 | 17/06/2020
Chia sẻ
Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, đường là mặt hàng duy nhất tăng điểm trong phiên giao dịch 15/6, trong khi các mặt hàng còn lại đều giảm từ 1 đến xấp xỉ 3%.

Giá đường thô kì hạn tháng 7 trên sàn New York tăng 1,43% lên mức 12,04 US cents/pound. Giá đường trắng trên sàn London cũng tăng nhẹ 0,1%. 

Giá đường đầu phiên hôm qua giảm theo đà giảm của giá dầu thô và đồng Real Brazil mất giá mạnh so với USD. Tuy nhiên, đến giữa phiên, giá dầu thô WTI bắt đầu quay đầu tăng, giá đóng cửa nhích hơn 2% kéo giá ethanol đi lên. Điều này hỗ trợ tích cực cho giá đường bất chấp đồng Real Brazil đóng phiên hôm qua mất giá 2,03% so với USD.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, sự phục hồi của giá đường vẫn mang tính ngắn hạn. Nhiều yếu tố bất lợi từ sức cầu yếu và nguồn cung tăng sẽ khiến giá đường bấp bênh. Tập đoàn logistics Czarnikow Group nhận định, việc hạn chế các dịch vụ giải trí và ăn uống trên khắp thế giới sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ đường trong năm nay giảm mạnh trong vòng 1 thập kỉ qua. 

Trước đó, cuối tuần trước, Hiệp hội các hãng sản xuất mía đường Brazil cho biết, sản lượng mía đường trong nửa sau tháng 5 tại vùng Trung tâm miền Nam nước này tăng vọt hơn 36% so với cùng kỳ niên vụ trước, lên mức 2,54 triệu tấn. Tỉ lệ sử dụng mía để sản xuất đường niên vụ 2020/2021 cũng tăng mạnh 12 điểm phần trăm so với niên vụ 2019/20 khiến thị trường dự kiến nguồn cung đường sẽ tiếp tục dồi dào trong năm nay.

Chi tiết bản tin thị trường công nghiệp ngày 16/6:

Đan Thanh