|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bạn gái cũ tiết lộ cuộc sống ‘nghèo khổ’ của Elon Musk: Nằm nệm rách, ăn bơ lạc cả tuần, nhà không có bảo vệ

12:48 | 12/03/2022
Chia sẻ
Dù sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới với hơn 216 tỷ USD (tính đến ngày 12/3), Elon Musk lại có cách sống trái ngược với những người giàu khác. 
Bạn gái cũ tiết lộ Elon Musk sống như người nghèo - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk và bạn gái cũ Grimes. (Ảnh: Getty Images).

Trong bài phỏng vấn mới đây với tạp chí Vanity Fair, ngoài câu chuyện về đứa con chung thứ hai, nữ ca sĩ người Canada, Grimes đã có nhiều tiết lộ thú vị về người đàn ông giàu có bậc nhất nhân loại, tỷ phú Elon Musk - ông chủ của Tesla và SpaceX.

Theo đó, dù sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới với hơn 216 tỷ USD (tính đến ngày 12/3), Elon Musk lại có cách sống trái ngược với những người giàu khác. “Cuộc sống của anh ấy chẳng giống như tỷ phú gì cả. Đôi khi, anh ấy sống dưới mức của người nghèo”, bạn gái cũ Grimes nhận xét về Elon Musk.

Nữ ca sĩ cho biết họ đã sống với nhau trong một căn nhà giá 40.000 USD ở Los Angeles. Theo Grimes, ngôi nhà này rất “thiếu an toàn” vì không có bảo vệ và hàng xóm có thể chụp hình họ bất cứ lúc nào. Thậm chí, cặp đôi còn phải ăn bơ lạc trong vòng 8 ngày liên tiếp.

"Đến mức tôi nghĩ, liệu chúng ta có thể sống trong một ngôi nhà trị giá 40.000 USD rất thiếu an toàn này không? Ở đó hàng xóm quay phim về chúng tôi, và thiếu an ninh, và tôi đã từng phải ăn bơ lạc trong 8 ngày liên tiếp?", nữ ca sĩ tiết lộ.

Đáng nói, nữ ca sĩ từng tìm thấy một lỗ thủng trên nệm của cô khi sống ở Los Angeles. Grimes cho biết, thay vì mua một cái mới, Musk đề nghị họ mang đệm từ nhà của cô sang thay thế. "Anh ấy làm như mình không thể mua nổi một cái nệm mới", cô nói. 

Vào tháng 5/2020, Elon Musk đã tweet rằng ông sẽ bán tất cả tài sản của mình và sẽ "không sở hữu một ngôi nhà nào." Theo Business Insider, vị tỷ phú được cho là đang sống trong một ngôi nhà nhỏ nhà lắp ghép trị giá 50.000 USD, thứ mà ông thuê từ SpaceX. 

Grimes cũng nói với Vanity Fair về việc hẹn hò với người giàu nhất thế giới khiến cô cảm thấy như bị "mắc kẹt giữa hai thế giới". 

Tuy nhiên, bất chấp những tai tiếng của Elon Musk, nữ ca sĩ hy vọng những kẻ không ưa Musk ít nhất sẽ tôn trọng công việc và những thành tựu của ông. Cô cho rằng Elon Musk đã cống hiến cho thế giới nhiều hơn người dân bình thường.

Vì môi trường, Musk đã tiên phong trong việc chuyển đổi sử dụng nhiên liệu hóa thạch cho ô tô sang nhiên liệu bền vững và biến CO2 trong khí quyển thành nhiên liệu tên lửa. Tỷ phú còn hỗ trợ dịch vụ Internet vệ tinh của Starlink cho người dân Ukraine giữa tình hình chiến sự với Nga, cô cho biết.

“Musk có thể nói những điều nhảm nhí, nhưng những việc anh ấy làm luôn đúng đắn”, Grimes bày tỏ niềm tin với bạn trai cũ.

Chia tay nhưng vẫn xem nhau là bạn thân thiết

Chia sẻ với Vanity Fair, Grimes cho biết cô và Musk đã có với nhau đứa con thứ hai bí mật. Đó là một bé gái có tên gọi tắt là "Y." Con trai lớn của cặp đôi, X Æ A-Xii hay "X A.I. Archangel" sinh vào tháng 5/2020. Trong khi đó, Y tên là Exa Dark Sideræl Musk, được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ và là đứa con thứ 7 của tỷ phú Elon Musk.

Giải nghĩa cái tên của con, nữ ca sĩ cho biết Exa được lấy cảm hứng từ thuật ngữ siêu máy tính exaFLOPS, thứ có khả năng thực hiện 1 nghìn triệu tỷ phép toán dấu phẩy động mỗi giây.

"Bóng tối đại diện cho 'điều chưa biết' cũng là một bí ẩn tuyệt đẹp của vũ trụ của chúng ta", ca sĩ Grimes nói chi tiết về từ Sideræl. Được biết, đây là cách viết biến tấu của từ sidereal. Nữ ca sĩ gọi đây là "thời gian thực tế của vũ trụ, được đo lường bởi các vì sao, thời gian của vũ trụ sâu thẳm, không phải thời gian tương đối trên Trái Đất".

Ngoài ra, cái tên này cũng được chọn để tưởng nhớ đến nhân vật Galadriel trong "Chúa tể những chiếc nhẫn" - nhân vật mà cô yêu thích, người "đã chọn từ bỏ chiếc nhẫn". Grimes chia sẻ rằng họ đều yêu thích bộ truyên manga "Sailor Moon" hay Thủy thủ mặt trăng.

"Tôi thích cái tên Odysseus Musk hơn. Con gái tên Odysseus là ước mơ của tôi", nữ ca sĩ thừa nhận cô chưa thực sự hài lòng với tên của con gái.

Musk và Grimes quen nhau vào năm 2018 qua mạng xã hội, vị tỷ phú bị hấp dẫn với những trò đùa Grimes viết về trí tuệ nhân tạo, vị tỷ phú đã nhắn tin làm quen với cô và 2 người kết duyên từ đó. Cặp đôi công bố mối quan hệ ngay trước thềm sự kiện Met Gala năm 2018.

Grimes cho biết cô không muốn cuộc đời của mình chỉ xoay quanh Musk. Kể từ khoảnh khắc cặp đôi công khai hẹn hò tại thảm đỏ Met Gala năm 2018, cả thế giới bắt đầu soi mói cô.

“Lúc đầu, mọi thứ cứ như muốn nuốt chửng lấy tôi”, Grimes chia sẻ, cô nhận được nhiều sự chú ý hơn, kể cả soi mói. Tên tuổi cũng như những sáng tác mà cô gầy dựng trong 10 năm bỗng chốc tan biến kể từ sau khi bước vào mối quan hệ tình cảm với người đàn ông giàu nhất hành tinh, mọi người giờ chỉ biết đến Grimes với cái danh "bạn gái cũ của Elon Musk".

Đáng chú ý, việc nữ ca sĩ 33 tuổi sinh con chung thứ hai cho tỷ phú Elon Musk đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, xuất hiện nhiều thông tin họ đã chia tay vào tháng 9/2021. Thậm chí sau đó, người đàn ông giàu nhất thế giới còn công khai bạn gái mới - nữ diễn viên người Úc 27 tuổi Natasha Bassett.

"Tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi có thể coi anh ấy là bạn trai của mình, nhưng chúng tôi khá thoải mái. Cả hai không sống chung với nhau nhưng vẫn là người bạn thân thiết của nhau.

Chúng tôi gặp nhau mọi lúc... nhưng ai cũng có chuyện cá nhân và khó tìm thấy tiếng nói chung. Chúng tôi chỉ cần được tự do. Chúng tôi luôn muốn có ít nhất ba hoặc bốn", bạn gái cũ Elon Musk nói.

Doanh Chính

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).