|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Airways sắp vận chuyển công dân từ Kuwait và Qatar về nước, hơn 23 triệu đồng/vé

11:09 | 13/06/2020
Chia sẻ
Sau các chuyến bay hồi hương giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Lít-va, Italy, hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC sắp tới sẽ khai thác chuyến bay với hai quốc gia Trung Đông là Kuwait và Qatar.
Bamboo Airways sắp vận chuyển công dân từ Kuwait và Qatar về nước, hơn 23 triệu đồng/vé - Ảnh 1.

Tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên trong đội bay của Bamboo Airways được đặt tên "Ha Long" Bay (Vịnh Hạ Long). Ảnh: Đức Quyền.

Theo tin từ Bamboo Airways, vào ngày 15/6 tới đây, hãng bay này sẽ đưa công dân Việt Nam hồi hương trên chuyến bay QH9092 từ Kuwait, qua Doha (thủ đô của Qatar), và về TP Hồ Chí Minh. Bamboo Airways sẽ sử dụng tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner cho chuyến bay này.

Dự kiến ngày 15/6, máy bay sẽ khởi hành lúc 09h45 (giờ địa phương) tại Kuwait và 13h15 (giờ địa phương) tại Doha, và hạ cánh lúc 01h05 (giờ địa phương) sáng ngày 16/6 tại TP Hồ Chí Minh.

Giá vé là 23.363.000 đồng/khách. Trẻ dưới 2 tuổi ngồi cùng người lớn đi kèm. Mỗi hành khách có 7 kg hành lí xách tay và 30 kg hành lí kí gửi, chuyến bay không vận chuyển hành lí quá cước. Vé đã xuất không hoàn, hủy, hoặc đổi.

Theo Bamboo Airways, gia đình/người thân/hành khách cần thanh toán trước 15h00 thứ Bảy ngày 13/6 (giờ địa phương tại Kuwait và Doha) hoặc 19h00 thứ Bảy ngày 13/6 (giờ Việt Nam), quá hạn thanh toán này, Đại sứ quán sẽ bố trí chỗ cho công dân khác.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Bamboo Airways có các đường bay quốc tế tới Seoul (Hàn Quốc) và đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sau đó kể từ ngày 1/2, mọi đường bay thường lệ quốc tế đều ngừng khai thác, ngoại trừ các chuyến bay vận chuyển chuyên gia, nhà ngoại giao hoặc đưa công dân hồi hương. Hành khách từ nước ngoài về Việt Nam phải trải qua quá trình cách li 14 ngày để đảm bảo an toàn phòng dịch

Hiện nay Việt Nam chưa cho phép khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ. Tuy nhiên mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xem xét lựa chọn một số địa điểm để mở lại đường bay thương mại như Quảng Châu, Đài Loan, Seoul, Tokyo, Lào…

Theo Thủ tướng, các quốc gia/vùng lãnh thổ mà trong 30 ngày qua không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 sẽ có thể được xem xét để nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: Không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng không mở cửa ào ạt khi không thể xác định được mức độ an toàn của các nước.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng đã thông báo sẽ khai thác bay thương mại quốc tế trở lại từ ngày 1/7 tới.

Đức Quyền