|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bác bỏ thông tin sai lệch, Foxconn khẳng định không rút khoản đầu tư 5 tỉ USD khỏi Ấn Độ

21:24 | 09/01/2020
Chia sẻ
Phản hồi một thông tin được đăng tải hôm 7/1 trên tờ The Hindu, hãng lắp ráp thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới - Foxconn khẳng định không có kế hoạch hủy gói đầu tư trị giá 5 tỉ USD vào Ấn Độ.
Bác bỏ thông tin sai lệch, Foxconn khẳng định không rút khoản đầu tư 5 tỉ USD khỏi Ấn Độ - Ảnh 1.

Nguồn: AppleInsider

Hôm 7/1, The Hindu dẫn lời ông Subhash Desai - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bang Maharashtra tuyên bố Foxconn đã rút lui khỏi thỏa thuận xây dựng một nhà máy lắp ráp thiết bị điện tử ở bang này.

Theo The Hindu, đối tác hàng đầu của Apple rõ ràng đã thay đổi quyết định đầu tư 5 tỉ USD tại bang Maharashtra như từng đề xuất trong một biên bản ghi nhớ kí với chính phủ Ấn Độ vào năm 2015.

"Cam kết đầu tư của Foxconn sẽ không được tiến hành, kể cả trong tương lai. Mặc dù hãng đã mua đất gần Navi Mumbai để xây dựng các cơ sở ban đầu, dường như có nhiều yếu tố đã dẫn đến việc Foxconn rời khỏi bang Maharashtra", Bộ trưởng Desai chia sẻ với trang tin Ấn Độ.

Bộ trưởng Desai cho hay thỏa thuận trên sẽ không được thực hiện do tranh chấp nội bộ của Foxconn với Apple.

Trong một tuyên bố cùng ngày, công ty mẹ của Foxconn, Hon Hai Precision đã phủ nhận nội dung đăng tải trên tờ The Hindu. Hon Hai khẳng định thông tin Foxconn và các đối tác lớn đang trong tranh chấp nội bộ là thiếu chính xác.

Hon Hai làm rõ rằng công ty vẫn đang hợp tác với một đối tác quan trọng ở Ấn Độ. Đối tác kể trên rất có thể là Apple vì "Táo khuyết" đang điều hành dây chuyền lắp ráp iPhone liên tục ở thị trường châu Á.

Các công ty có liên quan vẫn đang hợp tác với nhau và do đó, hoạt động sản xuất tại Ấn Độ tiếp tục diễn ra trơn tru, Hon Hai nêu rõ.

Foxconn đang chịu trách nhiệm lắp ráp thiết bị cho Apple tại Ấn Độ, gồm cả việc sản xuất dòng iPhone XR.

Để làm dịu bớt tuyên bố, Hon Hai cũng cho biết họ thường xuyên đánh giá lại kế hoạch đầu tư trên toàn cầu và điều chỉnh sao cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Theo Apple Insider, tuyên bố trên được đưa ra cách một tháng rưỡi kể từ khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố Apple đang tăng cường hoạt động tại địa phương, trong đó có kế hoạch sản xuất bộ sạc và linh kiện trong 5 năm tới.

Về phía người tiêu dùng, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt đơn vị bán lẻ đầu tiên ở Ấn Độ.

Khả Nhân