|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Nguyễn Phương Hằng thông báo đã hỗ trợ 1.500 lít oxy/ngày cho bệnh viện Chợ Rẫy, sẵn sàng trưng dụng trung tâm thương mại 4.000 m2 khi cần

20:00 | 27/07/2021
Chia sẻ
Trước đây, bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng tuyên bố sẽ liên hệ với các nhà cung cấp để đặt mua 10 - 15 triệu liều vắc xin COVID-19.

Thời gian qua, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ trên sóng livestream ở nhiều kênh khác nhau về các chuyện đời tư cũng như những câu chuyện liên quan đến COVID-19.

Trong nội dung buổi livestream gần nhất trên kênh YouTube Trường Đua Đại Nam, vợ của đại gia Dũng "lò vôi" chia sẻ rằng nguyên liệu oxy y tế sẽ được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 26/7.

"Vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Anh ấy rất vui mừng khi ngày mai nguyên liệu của oxy y tế sẽ được chuyển về bệnh viện với số liệu khoảng 1.500 lít/ngày", bà Hằng chia sẻ trên sóng livestream ngày 25/7.

Bà Nguyễn Phương Hằng hỗ trợ 1.500 lít oxy/ngày cho bệnh viện Chợ Rẫy, sẵn sàng trưng dụng trung tâm thương mại 4.000 m2 tại Bình Phước khi đất nước cần - Ảnh 1.

Vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng - Huỳnh Uy Dũng hỗ trợ bệnh viện Chợ Rẫy 1.500 lít oxy/ngày. (Ảnh: Đầu tư Việt Nam).

Theo bà Hằng, đây là tín hiệu đáng mừng bởi nguồn cung oxy của bệnh viện Chợ Rẫy đang tương đối thiếu. Ngoài ra, bà cũng chia sẻ rằng đã xây dựng xong một khu trung tâm thương mại với diện tích khoảng 4.000 m2 tại Bình Phước. Trong trường hợp cần thiết, bà sẵn sàng trưng dụng khu trung tâm thương mại để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

"Khu dân cư 100ha của tôi ở trên Bình Phước có một trung tâm thương mại rộng khoảng 4.000 m2 đã xây dựng xong. Khi cần trưng dụng, 4.000 m2 đó có thể làm được rất nhiều việc", bà Hằng chia sẻ.

Về nguồn oxy y tế, bà Hằng cho biết sẽ cố gắng sản xuất một cách liên tục để phục vụ cho ngành y tế trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.

"Xin lỗi quý vị, nếu bây giờ bỏ ra 1.000 tỷ đồng tiền mặt và oxy để cứu người ngay thời điểm này thì cái nào quý hơn quý vị? Để có được những nhà máy oxy và tiếp tục cống hiến, chúng tôi phải có những dự án, lý tưởng và thời gian", bà Hằng cũng nhắc đến số tiền 1.000 tỷ đồng trên sóng livestream.

Cách đây hơn một tháng, trong buổi livestream hôm 31/5, bà Phương Hằng đã từng tuyên bố liên hệ với nhà cung cấp để đặt mua 10 - 15 triệu liều vắc xin COVID-19 và cần khoảng thời gian 1 tháng 20 ngày để vắc xin có thể về đến Việt Nam.

Trước đó, quỹ từ thiện Hằng Hữu của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng - ông chủ Công ty Cổ phần Đại Nam đã đồng loạt gửi công văn đến ba bệnh viện lớn là: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy về việc tạm ngừng tài trợ các chương trình "Trái tim Hằng Hữu" và "Giờ vàng cấp cứu" từ tháng 10/2021.

Theo bà Phương Hằng chia sẻ, quỹ thiện nguyện Hằng Hữu hỗ trợ bệnh nhi nghèo mổ tim đến nay đã hoạt động được 7 năm. Mỗi năm hỗ trợ 500 - 1.000 ca bệnh cho ba bệnh viện ( bệnh viện Nhi đồng TP HCM, bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Chợ Rẫy) để hoạt động suốt ngày đêm, nới rộng 30% biên độ cho trẻ dưới 16 tuổi. Thậm chí, theo bà Hằng, có những trẻ trên 16 tuổi quỹ này vẫn chấp nhận, không tính toán tiền bạc.

Ngoài ra, Quỹ Hằng Hữu còn mở thêm quỹ giờ vàng tại các bệnh viện để cấp cứu kịp thời các nạn nhân gặp tai nạn mà gia đình chưa đến kịp.

Quốc Anh