|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ba mảng nghiên cứu chính trong lĩnh vực AI của Samsung Việt Nam

07:27 | 24/12/2020
Chia sẻ
Samsung Việt Nam sẽ nghiên cứu sâu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong ba mảng lớn là sức khỏe, vận tải và truyền thông.
Trung tâm R&D của Samsung sẽ tập trung nghiên cứu những gì? - Ảnh 1.

Samsung bắt đầu xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới tại Việt Nam. (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Chia sẻ tại buổi diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020 với chủ đề "Doanh nghiệp công nghệ số - Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam", ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Đối ngoại, Công ty Samsung Việt Nam, cho biết Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Samsung tại Việt Nam sẽ tập trung vào trọng tâm nghiên cứu là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đó, ba mảng nghiên cứu chính trong lĩnh vực này bao gồm sức khỏe, vận tải và truyền thông. 

"Đây là những mảng nhiều người quan tâm và tiềm năng rất lớn vì vậy chúng tôi đã quyết định đầu tư và cảm thấy đây là thế mạnh của mình", ông Tuấn nhận định.

Theo Samsung, trung tâm nghiên cứu trên sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào quý II/2023, với tổng số vốn đầu tư là 220 triệu USD. Trọng tâm nghiên cứu AI tại Việt Nam là sử dụng công cụ nhận diện sinh trắc học, xe vận hành và trợ lí ảo.

Samsung cũng hợp tác với các trường đại học như Bách Khoa, Quốc gia cùng với các giáo sư, sinh viên nhằm nghiên cứu các dự án tương tác kết nối thiết bị, sử dụng sóng điện để điều khiển các thiết bị khác nhau, tập trung vào các thiết bị đeo tay để khám chữa bệnh, hỗ trợ sức khỏe.

Trước đó vào tháng 3, phía Samsung Việt Nam đã chính thức công bố về việc bắt đầu xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Theo đó, trung tâm này sẽ có tổng diện tích xây dựng là 11.603m2 và diện tích sàn là 79.511m2. Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, ba tầng hầm. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Samsung Việt Nam sẽ tăng quy mô nhân lực từ 2.200 người lên 3.000 người.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, thống kê cho thấy tổng giá trị xuất khẩu của Samsung Điện tử và các công ty con của Samsung tại Việt Nam năm 2019 là khoảng 59 tỷ USD, đóng góp hơn 22% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (264,19  tỷ USD). Có 50% điện thoại và máy tính bảng của Samsung được sản xuất tại Việt Nam.

Tường Vy