|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ba cha con trùm truyền thông Jimmy Lai được trả tự do

08:22 | 12/08/2020
Chia sẻ
Nhà sáng lập tờ Apple Daily - ông Jim Lai Chee-ying (Lê Trí Anh), đã được trả tự do ngay sau nửa đêm ngày 11/8, hơn 40 giờ sau khi ông bị bắt vì tội thông đồng với thế lực nước ngoài theo luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong.
Trùm truyền thông Jimmy Lai và nhiều nhà hoạt động được trả tự do - Ảnh 1.

Trùm truyền thông Jimmy Lai - chủ tờ báo Apple Daily kiêm Chủ tịch công ty truyền thông Next Digital, bị bắt hôm 10/8. (Ảnh: South China Morning Post)

Khi trùm truyền thông Jimmy Lai xuất hiện bên ngoài sở cảnh sát Vượng Giác (Hong Kong), hàng chục người ủng hộ chen chúc cùng nhiều phóng viên báo chí đang chờ đợi đã hô to: "Ủng hộ Apple Daily! Ủng hộ đến cùng!"

Trùm truyền thông Hong Kong vẫy tay chào và bước vào xe. Chiếc xe phải di chuyển từ từ vì bị bao vây bởi báo chí và những người ủng hộ, South China Morning Post đưa tin.

Ông Jimmy Lai được tại ngoại với khoản tiền 300.000 HKD (tương đương 38.461 USD), cộng với khoản tiền bảo lãnh 200.000 HKD.

Trước khi được trả tự do, ông Jimmy Lai bị còng tay, mặc cùng bộ quần áo như thời điểm bị bắt và áp giải vào một chiếc xe cảnh sát không gắn mào đến bến thuyền ở Hong Kong Marina tại Tây Cống.

Trùm truyền thông Jimmy Lai và nhiều nhà hoạt động được trả tự do - Ảnh 2.

Cảnh sát Hong Kong đưa ông Jimmy Lai đến bến du thuyền ở Tây Cống để điều tra. Tại đây, ông Jimmy Lai vẫn mặc trang phục giống như thời điểm bị bắt, tay bị còng và bị một nhóm cảnh sát áp giải. (Ảnh: South China Morning Post)

Cảnh sát đưa trùm truyền thông đi xung quanh bến du thuyền để điều tra, bên cạnh có sự xuất hiện của luật sư riêng.

Nguồn tin thân cận của SCMP cho biết 9 người khác cùng bị bắt hôm 10/8 vì liên quan đến các cáo buộc thông đồng với nước ngoài hoặc tội phạm thương mại đã được thả từng người một trong tối ngày 11/8.

Nhà cựu hoạt động xã hội Agnes Chow Ting (Châu Đình) đã bước ra khỏi sở cảnh sát Đại Bộ vào khoảng 11h đêm trong khi con trai lớn của trùm truyền thông Jimmy Lai - Timothy Lai Kin-yang (42 tuổi) được trả tự do khỏi sở cảnh sát Trường Sa Loan vào khoảng 10h đêm.

Ngoài ra, nhà hoạt động Wilson Li Chung-chak - quay phim tự do, được thả sau nửa đêm ngày 11/8.

Người đầu tiên được trả tự do là con trai út của ông Jimmy Lai - Ian Lai Yiu-yan (39 tuổi), vào lúc 7h30 tối. Theo SCMP, ông Ian Lai đã xuất hiện ở sở cảnh sát Tướng Quân Áo cùng đại diện hợp pháp, gần 30 giờ sau khi ông bị bắt tại nhà riêng ở vịnh Clear Water vì liên quan đến cáo buộc thông đồng với nước ngoài hoặc phần tử bên ngoài.

Vào cuối ngày 10/8, khi các nhân sự chủ chốt của Apple Daily bị cảnh sát bắt giữ, biên tập viên và phóng viên của hãng tin này đã phát trực tiếp nỗ lực in báo của họ. Đến ngày 11/8, người ủng hộ đã tập hợp, mua khoảng 550.000 ấn bản - tức gấp 5 lần doanh số 80.000 ấn bản mà Apple Daily có thể đạt được khi không có giải đua ngựa.

Cổ phiếu của công ty truyền thông Next Digital tại Hong Kong cũng tăng giá hơn 1.500% trong hai ngày 10 và 11/8 sau khi ông chủ Jimmy Lai bị cảnh sát bắt giam theo luật an ninh mới.

Khả Nhân