ASEAN sắp vượt Trung Quốc về vốn FDI
|
Tờ The Star dẫn lời chuyên gia kinh tế Julia Goh của United Overseas dự báo vốn FDI của các nước trong khu vực sẽ tăng lên 5.200 tỉ USD vào năm 2030, cao hơn gần 3 lần mức 1.800 tỉ USD năm 2015. Theo bà Goh, những thiếu hụt về hạ tầng cũng như việc có nhiều nền kinh tế như Myanmar mở cửa hơn đang đem đến “cơ hội khổng lồ” cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cuối năm 2015 cũng là cột mốc quan trọng giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên. Riêng với Malaysia, bà Goh cho rằng nền kinh tế này cần tiếp tục tăng cường xuất khẩu trong ASEAN cũng như tại châu Á, đặc biệt là mở rộng các lĩnh vực xuất khẩu giá trị cao để thúc đẩy tăng trưởng. “Tuy nhiên về lâu dài, động lực then chốt cho phát triển kinh tế các nước ASEAN vẫn sẽ dựa vào các siêu dự án về hạ tầng nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và con người”, bà nhận định.
Minh Phương
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP