|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Arab Saudi và UAE muốn hỗ trợ nguồn cung dầu cho châu Á

16:12 | 06/10/2026
Chia sẻ
Arab Saudi và UAE dự kiến tăng xuất khẩu dầu sang các nước châu Á và ưu tiên nguồn cung trong trường hợp khẩn cấp.

Ảnh minh họa

Theo Nikkei Asia, Cộng đồng Phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), sáng kiến do Nhật Bản dẫn dắt và gồm 11 quốc gia, sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng tại Philippines vào ngày 8/10.

Các quan chức cấp cao của Arab Saudi và UAE sẽ tham gia các cuộc tham vấn đặc biệt và dự kiến bày tỏ ý định hợp tác về dự trữ dầu.

Đến ngày 11/10, Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF), một cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng giữa các quốc gia sản xuất và nhập khẩu dầu, sẽ được tổ chức tại Arab Saudi. Nhật Bản dự kiến tham dự và chia sẻ khuôn khổ hợp tác với châu Á.

Kết quả cuộc họp AZEC sẽ được tổng hợp thành tuyên bố chung, làm cơ sở để các nước thành viên thảo luận với các quốc gia sản xuất dầu Trung Đông về việc tăng cường dự trữ dầu. Sau đó, các cuộc thảo luận song phương sẽ được tiến hành để xác định chi tiết và quy mô của các chương trình.

Theo Nikkei Asia, hợp tác với châu Á cũng mang lại lợi ích cho các quốc gia sản xuất dầu. Xuất khẩu dầu thô của Arab Saudi và UAE đã giảm mạnh do eo biển Hormuz trên thực tế bị đóng cửa. Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác về dự trữ tại các nước nhập khẩu sẽ cho phép dầu từ các bể chứa tiếp tục được cung ứng ngay cả khi vận chuyển bằng đường biển gặp khó khăn.

Một mô hình tương tự đã được triển khai tại Nhật Bản. Nước này cho các công ty quốc doanh của Arab Saudi và một số quốc gia khác thuê các bể chứa thuộc doanh nghiệp tư nhân trong nước. Đổi lại, Nhật Bản được ưu tiên mua dầu thô trong các bể chứa này khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Cơ chế này có thể trở thành tiền lệ cho việc mở rộng hợp tác tại châu Á.

Theo Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng Nhật Bản, tính đến tháng 3, tổng lượng dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Thái Lan tương đương 61 ngày sử dụng, Philippines đạt 53 ngày. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có lượng dự trữ tương đương 30 ngày.

 

Lê Anh