|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Arab Saudi hối thúc các nước OPEC+ tuân thủ thỏa thuận giảm sản lượng

16:35 | 13/05/2020
Chia sẻ
Các sáng kiến của Arab Saudi đưa ra nhằm hối thúc các nước thành viên của OPEC+ tuân thủ thỏa thuận giảm sản lượng cũng như kêu gọi các nước khác trong việc thắt chặt nguồn cung nhằm lấy lại trạng thái cân bằng của thị trường.

Nội các Arab Saudi đang hối thúc các nước trong khối OPEC+ giảm sản lượng nhằm lấy lại trạng tháng cân bằng cho thị trường, Reuters dẫn lời hãng thông tấn quốc gia Arab Saudi SPA cho biết.

Theo đó, Nội các Arab Saudi khẳng định nước này sẽ nỗ lực nhằm góp phần ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu. 

Các sáng kiến của Arab Saudi đưa ra nhằm hối thúc các nước thành viên của OPEC+ tuân thủ thỏa thuận giảm sản lượng cũng như kêu gọi các nước khác trong việc thắt chặt nguồn cung nhằm lấy lại trạng thái cân bằng của thị trường.

OPEC và các nước đồng minh hồi tháng 4 đã quyết định kí cam kết giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 6. Đây là mức giảm chưa từng có từ trước đến nay nhằm đối phó với tình trạng nhu cầu dầu thô toàn cầu giảm 30% do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Hôm 11/5, Arab Saudi cho biết nước này sẽ giảm giảm thêm 1 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tương đương  1% nguồn cung dầu toàn cầu, qua đó đưa tổng sản lượng khai thác của nước này xuống còn 7,5 triệu thùng/ngày.

Việc giá dầu thô giảm đang gây thiệt hại đáng kể đối với ngân sách của quốc gia này.

H.Mĩ