|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apax Leaders tái cấu trúc các trung tâm đào tạo Anh ngữ từ ngày 25/11

07:07 | 22/11/2022
Chia sẻ
Phía Apax Leaders cho biết đơn vị đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, khiến một số trung tâm bị gián đoạn về hoạt động nên buộc phải tiến hành tái cấu trúc từ ngày 25/11 và dự kiến kết thúc vào cuối quý I/2023.

Chiều 21/11, hệ thống trung tâm anh ngữ Apax Leaders đã đưa ra thông báo về việc tái cấu trúc các trung tâm đào tạo Anh ngữ trong hệ thống với mục tiêu nâng cao sự ổn định và chất lượng trong hoạt động giảng dạy.

Apax Leaders là hệ thống Anh ngữ, đồng thời cũng là hệ thống trung tâm giảng dạy tiếng Anh ESL và IELTS ở Việt Nam với gần 130 trung tâm, trải khắp hơn 32 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo Apax Leaders, trong đại dịch, dù gặp nhiều khó khăn, phải đóng cửa trong thời gian dài để phòng dịch, nguồn thu hạn chế, song hệ thống đã nỗ lực để giữ vững hệ thống, lớp học và cam kết với phụ huynh, học viên.

Do đại dịch có diễn biến phức tạp và kéo dài, Apax cũng chịu những gánh nặng về chi phí mặt bằng, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên… Phía Apax cho biết sau khi mở cửa trở lại, khó khăn cũ chưa hết khó thì khăn mới đã phát sinh, khiến một số trung tâm bị gián đoạn về hoạt động, làm ảnh hưởng không tốt tới chất lượng học tập của học viên và gây ra sự bức xúc cho một số phụ huynh.

Trong bối cảnh đó, Apax sẽ tiến hành kế hoạch tái cấu trúc chung cho hệ thống kể từ 25/11và dự kiến kết thúc vào hết quý I/2023. Một số trung tâm đặc thù có thể tiến hành sớm hơn.

Apax Leaders tái cấu trúc các trung tâm đào tạo Anh ngữ. (Ảnh: Apax Leaders).

Theo đó, Apax sẽ tiếp tục duy trì hoạt động bình thường tại nhóm các trung tâm đủ điều kiện vận hành, đồng thời tiếp tục đầu tư nguồn lực tài chính, nhân sự để hoàn thiện dần các mặt còn thiếu và yếu như sách, phần mềm, giáo viên và các vấn đề về vận hành khác nhằm đưa chất lượng đào tạo tiến dần với mức tiêu chuẩn đã cam kết sau đợt tái cấu trúc.

Với nhóm các trung tâm chưa đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn về vận hành, Apax bắt buộc phải tiến hành tái cấu trúc toàn diện trung tâm nhằm đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động trước khi tái khai trương và quay trở lại hoạt động.

Trong thời gian tái cấu trúc, phía Apax Leaders cho biết các trung tâm nhóm này sẽ triển khai kế hoạch hoạt động như sau:

Tạm dừng hoạt động giảng dạy trực tiếp (offline) tại trung tâm cho đến ngày tái khai trương, quay trở lại hoạt động và không muộn hơn ngày 31/03/2023.

Trung tâm sẽ tiến hành chuyển học viên sang học offline tại các trung tâm Apax lân cận (tùy theo điều kiện của khu vực) hoặc chuyển sang học online với giáo viên nước ngoài với ưu đãi dành cho học viên trong suốt thời gian tái cấu trúc. Bên cạnh đó, Apax cũng sẽ tổ chức các hoạt động học tập bổ sung khác trong suốt quá trình tái cấu trúc của Trung tâm.

Trường hợp phụ huynh không thể sắp xếp cho học viên học tập theo phương án chuyển sang các trung tâm lân cận hoặc học online, Apax sẽ tiến hành bảo lưu các buổi học cho học viên trên hệ thống. Học viên vẫn sẽ được tham gia các hoạt động học tập bổ sung của trung tâm trong thời gian trên.

Với trường hợp phụ huynh chưa đồng ý với các phương án của trung tâm trong thời gian tái cấu trúc và có các yêu cầu khác, Ban Lãnh đạo Apax sẽ nỗ lực để đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng của học viên và phụ huynh.

Đối với đối tác, nhà cung cấp, các phụ huynh đã cho con nghỉ học và các bên thứ ba khác, phía Apax sẽ lên phương án và thương thảo các lộ trình thực hiện liên quan tới các nghĩa vụ tài chính cũng như chuyển đổi hợp tác giữa các bên sau khi Apax kết thúc quá trình tái cấu trúc hệ thống.

Đối với cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Apax, công ty cho biết sẽ bảo các chế độ đãi ngộ phù hợp. Đối với các cán bộ, nhân viên đã nghỉ việc, Apax sẽ có các kế hoạch xử lý hồ sơ và chế độ sau khi Apax kết thúc quá trình tái cấu trúc hệ thống.

Trước đó, vào cuối tháng 9, tờ Tuổi Trẻ đã đưa tin về việc nhiều phụ huynh đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (Đồng Nai) để đòi lại học phí do đơn vị này vi phạm cam kết chất lượng, đồng thời nợ lương giáo viên. 

Tình trạng nợ lương giáo viên và nhân viên cũng bị phản ánh ở nhiều tỉnh thành khác thuộc hệ thống này. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh phản ánh Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đột nhiên biến mất, mang theo học phí của hàng trăm học sinh. 

Sau vụ việc trên, tới ngày 14/11,  CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã: IBC) đã gửi công văn giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về thông tin trên báo chí liên quan tới CTCP Anh ngữ Apax (Apax English).

Theo đó, một số thông tin được nêu liên quan tới CTCP Anh ngữ Apax - công ty con của Apax Holdings (với tỷ lệ sở hữu 66,36%) đã được đưa ra trên báo chí, được Apax Holdings tiến hành rà soát, kiểm tra và xác minh.

Kết quả kiểm tra cho thấy “những vấn đề được báo chí đưa ra đang là những tồn tại của Apax English và lãnh đạo của Apax English cũng đã và đang phối hợp với Apax Holdings đã có những phương án xử lý phù hợp”.

Về việc các thông tin của Apax English xuất hiện trên báo chí có ảnh hưởng thế nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tình hình quản trị của Apax Holdings, Apax Holdings khẳng định việc này không có ảnh hưởng lớn đến công ty, vì Apax Holdings là công ty mẹ, hoạt động hoàn toàn độc lập.

“Trải qua hai năm dịch COVID vô cùng khó khăn, sự việc xảy ra đã có trong dự phòng hoạt động đầu tư kinh doanh của phía công ty. Hiện tại, Apax Holdings đang sở hữu hai công ty khác là CTCP Phát triển giáo dục Igarten và CTCP Trường liên cấp Firbank Australia đang hoạt động và phát triển tốt”, phía Apax Holdings nêu.

Anh Nguyễn