Ấn Độ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu táo và lê Trung Quốc
Một quan chức chính phủ cho biết New Delhi đã quyết định gửi một phái đoàn tới Trung Quốc để xem xét các biện pháp bảo vệ thực vật đối với táo và lê nhằm đảm bảo rằng chúng không có chất gây ô nhiễm trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.
Ấn Độ đã cấm nhập khẩu táo và lê của Trung Quốc từ tháng 6/2017 sau khi Tổ chức Bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) đưa ra một số cảnh báo về việc phát hiện bọ và nấm trong 2 sản phẩm trên nhập khẩu từ quốc gia láng giềng.
Theo ước tính, táo nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2016 vào khoảng 125.134 tấn, chiếm hơn một nửa tổng lượng táo nhập khẩu của Ấn Độ. Lệnh cấm táo Trung Quốc đã giúp nhu cầu đối với táo nội địa tăng mạnh.
Hồi đầu tháng một phái đoàn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tới New Delhi và đề nghị Ấn Độ nối lại việc nhập khẩu táo và lê. Việc xem xét dỡ bỏ lệnh cấm của New Delhi diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh cũng nới lỏng việc nhập khẩu trái cây từ Ấn Độ.
Trung Quốc gần đây đã nhập khẩu nho từ Ấn Độ và đang đàm phán nhập khẩu các loại trái cây khác, bao gồm lựu và chuối./.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP