|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ muốn hạn chế nhập khẩu hồ tiêu Sri Lanka theo hiệp định SAFTA

07:18 | 10/11/2018
Chia sẻ
Liên đoàn thương nhân và người trồng hồ tiêu Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ hạn chế số lượng tiêu có thể nhập khẩu theo Hiệp định thương mại tự do Nam Á (SAFTA) từ Sri Lanka với thuế 8% ở mức 2.500 tấn.

Ấn Độ, đầu năm nay, đã áp dụng giá nhập khẩu tối thiểu 500 rupee/kg đối với hồ tiêu để bảo vệ người dân trồng tiêu trong nước. Liên đoàn người trồng, thương nhân hồ tiêu và gia vị Ấn Độ tại Kerala cho biết, Sri Lanka đã phá vỡ qui định trên bằng cách mua hồ tiêu Việt Nam với mức giá thấp, tăng thêm giá trị và bán nó tại Ấn Độ như hồ tiêu của riêng mình.

"Vì vậy, bất kì khối lượng nhập khẩu nào trên 2.500 tấn theo thỏa thuận SAFTA từ Sri Lanka nên được tính thuế 52% ngang bằng với các nước châu Á khác", ông Kishor Shamji, điều phối viên của liên đoàn cho biết.

an do muon han che nhap khau ho tieu sri lanka theo hiep dinh safta
Ảnh minh họa.

Cả hai thỏa thuận này được kí khi sản lượng của Sri Lanka đạt mức 10.000 tấn. Hiện, quốc gia này tuyên bố sản lượng hồ tiêu đã chạm 25.000 tấn, theo ông Shamji.

Ngành công nghiệp triết xuất Ấn Độ đã nhập khẩu 10.000 tấn với hàm lượng piperine cao theo chương trình cấp phép trước. Bên cạnh đó, Ấn Độ được phép nhập khẩu 2.500 tấn hồ tiêu từ Sri Lanka với thuế suất bằng 0 theo Hiệp định thương mại tự do Indo-Sri Lanka (ISFTA) để tiêu thụ nội địa.

Ông Shamji nhận định việc nhập khẩu theo SAFTA với mức thuế ưu đãi đang xảy ra ngày càng nhiều, đẩy giá tiêu nội địa xuống thấp hơn.

Ông cũng kêu gọi chính phủ xem xét vấn đề buôn lậu tiêu Việt Nam quy mô lớn vào Ấn Độ từ Nepal, Bangladesh và Myanmar bằng cách tạo hóa đơn cho nó. "Điều này liên quan đến việc trốn thuế GST và mất doanh thu từ 52% thuế nhập khẩu đối với hồ tiêu Việt Nam".


Lyly Cao

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.