Chia sẻ
Tuy nhiên, cơ quan này dự đoán sản lượng ngô và các loại ngũ cốc thô khác thấp hơn đáng kể, điều đó có nghĩa là tổng sản lượng ngũ cốc dự kiến sẽ giảm 2 triệu tấn so với vụ mùa cao chưa từng thấy trong năm ngoái, theo Grain World.
Cụ thể, sản lượng gạo của Ấn Độ ước đạt 115,6 triệu tấn, trong khi sản lượng lúa mì đã được điều chỉnh cao hơn, lên tới 99,1 triệu tấn.
Ảnh minh họa.
Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, lượng mưa gió mùa Tây Nam 2018 (trong giai đoạn tháng 6 - tháng 9/2018) thấp hơn 9% so với mức trung bình trong 50 năm trên cả nước.
Cục Khí tương lưu ý, trong khi những cơn mưa gió mùa yếu vào tháng 9 đã ảnh hưởng đến việc trồng vụ mùa đông (rabi), thì tình hình mùa đông kéo dài và mưa rải rác trong tháng 1 và tháng 2 có khả năng hỗ trợ năng suất tố cho vụ mùa tới gồm lúa mì, lúa mạch và các loại ngũ cốc thô khác.
Báo cáo Hệ thống thông tin nông nghiệp toàn cầu ngày 12/3 từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nhập khẩu lúa mì đã dừng lại ở Ấn Độ kể từ khi chính phủ quyết định tăng thuế nhập khẩu lên 30% vào tháng 5/2018.
"Nhập khẩu lúa mì đã không được theo dõi kể từ tháng 10/2018", theo USDA cho biết. "Do đó, nhập khẩu năm 2018 - 2019 đã được điều chỉnh giảm còn 500.000 tấn".
Sản xuất lúa và ngô ở Thái Lan được dự báo sẽ đạt mức cao kỉ lục trong năm 2019 - 2020 khi việc tăng diện tích gieo cấy, trồng trọt được thúc đẩy vì giá hấp dẫn, theo báo cáo của Mạng lưới Thông tin Nông nghiệp Toàn cầu ngày 15/3 từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết có thể đạt mục tiêu sản xuất gạo trong năm 2019 khi người dân trồng lúa dự kiến sẽ phục hồi sau những thiệt hại do cơn bão nhiệt đới Usman gây ra.
Tốc độ sản xuất gạo địa phương của Malaysia sẽ lên tới 75% so với mức 70% hiện tại khi quốc gia này tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, The Star Online trích lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp chế biến Datuk Salahuddin Ayub.
Lyly Cao