|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ bày tỏ quan ngại giá dầu tăng cao với các nước OPEC

05:00 | 17/07/2021
Chia sẻ
The Economic Times (Ấn Độ) cho biết, Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đã bày tỏ mối lo ngại giá dầu cao đang có nguy cơ tác động tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế hậu COVID-19 với các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Tân Bộ trưởng Dầu mỏ Hardeep Singh Puri điện đàm với những quan chức phụ trách lĩnh vực dầu mỏ của các quốc gia thành viên chủ chốt của OPEC để truyền đạt mong muốn về một mức giá hợp lý cho người tiêu dùng. 

Sau các cuộc điện đàm với những người đồng cấp của Qatar (Ca-ta) và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Puri đã gọi điện cho người đồng cấp Saudi Arabia (A-rập Xê-út) để thảo luận về giá dầu. 

Ông Puri cho biết Saudi Arabia là một nhân tố chủ chốt của thị trường năng lượng quốc tế khi là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và là nguồn cung dầu lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Iraq (I-rắc). 

Ông cho biết, các cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng cường quan hệ đối tác năng lượng và sự phát triển trên thị trường năng lượng toàn cầu. 

Ấn Độ mong muốn đa dạng hóa hơn nữa quan hệ đối tác năng lượng chiến lược song phương. Ngoài ra, ông Puri ngày 14/7 cũng đã gọi điện cho Bộ trưởng Công nghiệp UAE Ahmed Al Jaber để tìm kiếm sự ủng hộ của UAE về việc giảm giá dầu.

Theo các nguồn tin tại New Delhi, giá dầu quốc tế phục hồi từ mức thấp ghi nhận hồi tháng 5/2021 nhờ nhu cầu phục hồi đã đẩy giá xăng và dầu diesel lên mức cao kỷ lục ở Ấn Độ. 

Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu 85% nhu cầu dầu trong nước, từ lâu đã hối thúc các nhà sản xuất OPEC và các đồng minh (được gọi là OPEC+) rút dần việc cắt giảm sản lượng và cho phép giá dầu đạt mức hợp lý để hỗ trợ tăng trưởng. Ấn Độ mong muốn OPEC+ ngừng hỗ trợ giá dầu bằng cách cắt giảm sản lượng.

Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới và các quốc gia thành viên OPEC như Saudi Arabia có truyền thống là nguồn cung cấp dầu chính của nước này. 

Nhưng OPEC và OPEC+ phớt lờ lời kêu gọi nới lỏng hạn chế nguồn cung đã khiến Ấn Độ phải khai thác các nguồn cung mới để đa dạng hóa nhập khẩu dầu thô. Do đó, thị phần của OPEC trong nhập khẩu dầu của Ấn Độ đã giảm xuống khoảng 60% trong tháng 5 từ mức 74% của tháng trước. 

Dù vậy, hai bên đã phần nào "hâm nóng" quan hệ song phương với việc Saudi Arabia và UAE cung cấp thuốc, ôxy và thiết bị quan trọng để giúp Ấn Độ chống lại làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai.

Tiến Hiến (P/v TTXVN tại New Delhi)