|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Airbus vẫn vượt Boeing về lượng máy bay được bàn giao

23:31 | 08/09/2021
Chia sẻ
Tính đến cuối tháng 7/2021, Boeing đã bán được 630 chiếc máy bay hay 270 máy bay sau khi điều chỉnh cho các trường hợp có khả năng bị hủy.

Nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus đã giao 40 máy bay trong tháng 8/2021, nâng tổng số máy bay mới được bàn giao kể từ đầu năm 2021 đến nay lên 384 chiếc. Airbus cũng đang trên đà đạt mục tiêu bàn giao 600 chiếc máy bay mỗi năm, cũng như giữ vững ngôi vị nhà sản xuất máy bay số một thế giới.

Theo số liệu của Airbus công bố ngày 7/9, trong thời gian từ tháng 1-8/2021, hãng này đã bán được 269 chiếc, hay 132 máy bay sau khi điều chỉnh cho các trường hợp có khả năng bị hủy. Trong số máy bay bán ra, có đơn đặt hàng 28 máy bay thân hẹp từ hãng hàng không Latam Airlines, mặc dù hãng hàng không lớn nhất Nam Mỹ này đã đồng thời hủy đơn đặt hàng hai máy bay phản lực thân rộng A350-1000.

Airbus vẫn vượt Boeing về lượng máy bay được bàn giao - Ảnh 1.

Airbus đã giao 40 máy bay trong tháng 8/2021. (Ảnh: New Atlas).

Về việc bàn giao máy bay mới, Airbus vẫn dẫn trước đối thủ Boeing Co của Mỹ, khi hãng đang phải gấp rút giải quyết số máy bay tồn đọng chưa được bàn giao sau sự cố chiếc 737 MAX bị cấm bay gần 2 năm. Tuy nhiên, Boeing lại dẫn đầu về số lượng đơn đặt hàng mới khi các hãng hàng không Mỹ đổi mới đội bay của mình.

Tính đến cuối tháng 7/2021, Boeing đã bán được 630 chiếc máy bay hay 270 máy bay sau khi điều chỉnh cho các trường hợp có khả năng bị hủy. Các đơn đặt hàng bao gồm hơn 524 chiếc Boeing 737 MAX tính đến hết tháng 7/2021, so với con số 234 chiếc A320 từ tháng 1-8/2021 của Airbus.

Mới đây, Boeing đã chịu cú sốc từ một trong những khách hàng lớn nhất của mình, khi hãng hàng không Ryanair ngày 6/9 cho biết tạm dừng các cuộc đàm phán để mua tới 250 chiếc máy bay cỡ lớn 737 MAX 10 do bất đồng về giá cả với Boeing. Giá cổ phiếu của Boeing đã giảm hơn 2% trong ngày 7/9.

Minh Hằng