|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Airbus nhận được đơn đặt hàng kỷ lục 2.094 máy bay trong năm 2023

23:30 | 12/01/2024
Chia sẻ
Tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu Airbus cho biết đã nhận được 2.094 đơn đặt hàng mua máy bay trong năm 2023, một kỷ lục đối với tập đoàn khi các hãng hàng không chuẩn bị cho sự gia tăng lượng hành khách đi lại bằng đường không và hướng tới sản xuất các dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn.

 Ảnh: Airbus.

Tập đoàn cũng cho biết, bất chấp những khó khăn dai dẳng về chuỗi cung ứng, tập đoàn đã giao 735 máy bay cho khách hàng trong năm 2023, vượt mục tiêu 720 máy bay đề ra trước đó và cao hơn nhiều so với 661 máy bay được giao vào năm 2022.

Các đơn đặt hàng mới đã vượt kỷ lục trước đó của Airbus từ năm 2013 với 1.503 máy bay, và dòng máy bay A320 tiếp tục gặt hái thành công với các chuyến bay chặng ngắn và dòng A350 cho các đường bay dài.

Giám đốc Thương mại Christian Scherer cho biết, sau đại dịch COVID-19, ban đầu các chuyên gia dự đoán ngành hàng không sẽ phục hồi vào khoảng thời gian 2023-2025, nhưng tốc độ phục hồi đã diễn ra sớm hơn vào năm 2023.

Hãng cũng đã ký các hợp đồng lớn với các hãng hàng không, trong đó hãng hàng không IndiGo giá rẻ của Ấn Độ đặt hàng mua 500 chiếc A320 và là đơn đặt hàng hàng không dân dụng lớn nhất trong lịch sử. Hãng hàng không Air India cũng đặt mua 250 máy bay và Turkish Airlines mua 230 máy bay.

Ông Christian Scherer nói: “Chúng tôi chưa bao giờ bán được nhiều máy bay A320 hoặc A350 như vậy trong bất kỳ năm nào”. Ngành du lịch đã phục hồi và có đà tăng trưởng mạnh. Tổng số đơn đặt hàng còn tồn đọng của công ty đứng ở mức 8.598 máy bay vào cuối năm ngoái.

Airbus đang hướng tới ra mắt dòng máy bay chạy bằng năng lượng hydro không phát thải CO2 vào năm 2035. Dòng máy bay A320 chiếm phần lớn số lượng giao hàng của Airbus với 571 máy bay giao cho khách hàng vào năm ngoái, tiếp theo là 68 chiếc A220 cỡ nhỏ và 64 máy bay A350 đường dài.

Airbus đang đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất và đặt mục tiêu sản xuất 75 máy bay A320 mỗi tháng bắt đầu từ năm 2026, cao hơn so với mức 48 máy bay mỗi tháng vào năm ngoái. Tuy nhiên, Airbus đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn dai dẳng từ mạng lưới khoảng 18.000 nhà cung cấp, nhiều nhà cung cấp trong số đó vẫn đang chật vật phục hồi sau đại dịch, cũng như tình hình lạm phát tăng cao khiến việc đảm bảo nguyên vật liệu trở nên khó khăn.

Vân Anh (Theo AFP)