|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

AirAsia có thể cân nhắc dùng máy bay 'Made in China'

14:50 | 27/05/2017
Chia sẻ
Hãng bay giá rẻ của Malaysia có thể cân nhắc mua các máy bay mới như chiếc C919 của Trung Quốc để mở rộng đội bay và điểm đến. 

"Tôi cho rằng, là một hãng hàng không, anh phải xem xét mọi thứ", CEO AirAsia - Tony Fernandes cho biết trong cuộc phỏng vấn trên Bloomberg hôm nay, khi được hỏi liệu có cân nhắc dùng C919 hay không, "Sẽ thật ngớ ngẩn nếu chúng tôi không nghiên cứu các máy bay mới".

Ngoài Fernandes, Willie Walsh - CEO IAG - công ty mẹ của British Airways cũng cho biết sẽ cân nhắc khả năng dùng máy bay do Trung Quốc sản xuất này. C919 là sản phẩm của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), đã bay thử ngày 5/5 vừa qua. COMAC cho biết họ đã nhận được đơn hàng 570 máy bay C919 từ 23 khách hàng.

AirAsia đang đẩy nhanh mục tiêu tạo ra một hãng hàng không giá rẻ xuyên châu Á. Tháng này, họ đã hợp tác với Everbright (Trung Quốc) để lập một hãng bay giá rẻ tại đây.

airasia co the can nhac dung may bay made in china
CEO AirAsia - Tony Fernandes có kế hoạch mở rộng lớn cho công ty. Ảnh: Reuters

Liên doanh của họ tại Trung Quốc sẽ có trụ sở ở Trịnh Châu - thủ phủ của Hà Nam. Fernandes không tiết lộ các tuyến bay của liên doanh này. Tuy nhiên, ông cho biết họ sẽ tập trung vào các thị trường có thể phát triển, và sẽ không bao giờ gồm "Thượng Hải, Bắc Kinh".

"Chúng tôi không muốn phá vỡ các thị trường đã có. Chúng tôi muốn tạo thị trường mới, gây dựng mối làm ăn mới. Đó là thế mạnh của AirAsia", ông nói.

Fernandes cũng dự báo nửa cuối năm 2017 sẽ tốt hơn cùng kỳ năm ngoái. "2016 là một năm kỷ lục. Nhưng chúng tôi cho rằng 2017 sẽ còn tốt hơn", ông cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Lợi nhuận quý I của AirAisa là 144 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng bay cho biết có kế hoạch bổ sung 29 phi cơ, nâng đội bay lên 201 chiếc cuối năm nay.

airasia co the can nhac dung may bay made in china Chi nghìn tỷ cho tuyến Hà Nội - Vinh: Đường sắt quyết giành khách với hàng không?

Không cần đợi sự xuất hiện của AirAsia, các hãng hàng không nội địa sắp phải đối diện với đối thủ cạnh tranh cũ mà ...

airasia co the can nhac dung may bay made in china AirAsia vươn cánh tới thị trường bay nội địa các nước bằng cách nào?

Bằng cách liên doanh với các đơn vị tại nước ngoài, hãng hàng không giá rẻ AirAsia đã vươn cánh tới thị trường bay nội ...

airasia co the can nhac dung may bay made in china AirAsia lên kế hoạch mở rộng ở Việt Nam

Bloomberg đưa tin, hãng hàng không giá rẻ AirAsia do ông trùm người Malaysia Tony Fernandes đầu tư đang dự định mở rộng sang Việt ...

Hà Thu

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.