|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Agribank AMC đấu giá lần 2 tài sản của DN tai tiếng Lifepro Việt Nam, khởi điểm hơn 370 tỷ đồng

19:51 | 24/01/2018
Chia sẻ
Năm 2012,  Liên doanh Lifepro Việt Nam gây chấn động thị trường khi toàn bộ lãnh đạo công ty bỗng dưng "biến mất", bỏ lại tất cả nhà xưởng, dây chuyền máy móc vừa hoàn thành. Hậu quả, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân - đơn vị cho Lifepro Việt Nam vay hơn 3.099 tỷ đồng, bị khởi tố, bắt giam vì sai phạm liên quan đến khoản vay này.
agribank amc dau gia lan 2 tai san cua dn tai tieng lifepro viet nam khoi diem hon 370 ty dong Agribank chi nhánh Sài Gòn bán đấu giá tòa nhà V-Ikon giá khởi điểm 320 tỷ đồng

Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC) có thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm, tổ chức vào ngày 7/2 tại tỉnh Ninh Bình.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là gần 371,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 37,2 tỷ0 đồng cho mỗi hồ sơ đăng ký mua.

Tài sản đấu giá là toàn bộ nguyên phụ liệu dệt may, thành phẩm, bán thành phẩm may mặc trong các kho xưởng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, toàn bộ máy móc thiết bị tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, toàn bộ các hạng mục công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam và một số hạng mục đầu tư, lắp đặt tại nhà máy:

Hệ thống xử lý nước thải; nhà biến áp; hệ thống dàn công nghệ gắn với máy móc tại các phân xưởng: xưởng may, xưởng cắt, xưởng giặt nhuộm, xưởng hoàn thiện sản phẩm, xưởng là, xưởng hoàn tất vải, xưởng dệt, xưởng in và một số tài sản văn phòng: máy tính, máy in, máy photocopy… hiện còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xê dịch, tháo dỡ đã được bàn giao lại cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) theo Quyết định xử lý vật chứng số 02/C46-11 ngày 26/04/2014, Quyết định xử lý vật chứng số 03/C46-11 ngày 26/4/2014, Quyết định xử lý vật chứng số 04/C46-11 ngày 26/4/2014 và Biên bản về việc trả lại tài sản ngày 10/5/2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ công an cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo Bản án phúc thẩm số 716/2016/HSPT ngày 27/12/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Biên bản giao tài sản để thi hành án ngày 20/6/2017 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh về tài sản được đấu giá:

agribank amc dau gia lan 2 tai san cua dn tai tieng lifepro viet nam khoi diem hon 370 ty dong
agribank amc dau gia lan 2 tai san cua dn tai tieng lifepro viet nam khoi diem hon 370 ty dong
agribank amc dau gia lan 2 tai san cua dn tai tieng lifepro viet nam khoi diem hon 370 ty dong

Agribank AMC cho hay, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đảm bảo được thi hành án theo Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Biên bản bàn giao của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Lifepro Việt Nam - Bài học đắt giá về cho doanh nghiệp FDI vay vốn

Được biết vào năm 2012, Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam gây chấn động thị trường khi toàn bộ lãnh đạo công ty bỗng dưng "biến mất" vào hồi tháng 8/2012, bỏ lại tất cả nhà xưởng, dây chuyền máy móc vừa hoàn thành.

Hậu quả là Tổng Giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân - đơn vị cho Lifepro Việt Nam vay nợ hơn 3.099 tỷ đồng, bị khởi tố, bắt giam vì sai phạm liên quan đến khoản vay này.

Theo báo cáo của Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, tháng 4/2012, Agribank phê duyệt khoản vay 150 triệu USD của Công ty Lifepro Việt Nam để đầu tư dự án Luxfashion (gồm cả phần nhận nợ của chủ đầu tư trước là 41,35 triệu USD). Hai bên đã làm thủ tục, ký các giấy tờ liên quan (hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, biên bản định giá…).

Ngân hàng nhận thế chấp nhiều tài sản, chủ yếu là tài sản hình thành từ vốn vay (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc, quyền sử dụng đất, nguyên phụ liệu, quyền sử dụng 6 thương hiệu thời trang…).

Theo các tài liệu mà Thời báo Kinh doanh đưa tin, vào tháng 2/2012, dư nợ vay của Công ty Lifepro Việt Nam tại Agribank lên tới gần 3.100 tỷ đồng. Trong đó, chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, chi nhánh Ninh Bình cấp tín dụng cho Công ty. Điều này đặt ra nghi vấn giao dịch vay mượn giữa hai bên đã hình thành từ trước thời điểm Hội sở ngân hàng phê duyệt khoản vay và hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Hai cổ đông lớn của công ty là ông Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) nắm 30% vốn, Công ty Hong Kong Golden Principal Investment nắm 63% vốn cùng những người đại diện theo pháp luật đã "biến mất", không thể liên lạc được.

Đầu năm 2013, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Lifepro Việt Nam, thì dư nợ vay của Công ty đã lên tới hơn 3.125 tỷ đồng.

Không thể tìm được tung tích cũng như truy trách nhiệm của nhà đầu tư nước ngoài, đây được cho là bài học đắt giá khi thu hút đầu tư, cho vay vốn đối với doanh nghiệp FDI như Lifepro Việt Nam.

Tiến Vũ