|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,7% năm nay, cẩn trọng trước rủi ro bong bóng tài sản

16:01 | 28/04/2021
Chia sẻ
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam phục hồi ở mức 6,7% trong năm 2021. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo sự phục hồi nhanh chóng của đầu tư tư nhân trong nước cũng có thể làm tăng rủi ro bong bóng tài sản.

Theo báo cáo công bố sáng 28/4 của ADB, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,7% trong năm nay và 7% vào năm 2022.

"Đà tăng trưởng tiếp tục mạnh và ổn định nhờ thành công của Việt Nam trong kiểm soát đại dịch", báo cáo nêu.

Động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay đến công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu, đầu tư công và thương mại.

ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,7% năm nay, cẩn trọng trước rủi ro bong bóng tài sản - Ảnh 1.

(Nguồn: GSO, ADB).

Công nghiệp được dự báo sẽ tăng 9,5% trong năm 2021, đóng góp 3,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Khu vực này đã có bước khởi động mạnh mẽ trong quý I đầu năm với mức tăng 6,3%.

Chỉ số PMI tăng 53,6% vào tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 1/2019. Các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước được dự báo sẽ thành lập mới nhờ việc tiêm chủng vắc xin tạo thuận lợi cho di chuyển trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam.

Báo cáo cũng cho rằng sự phục hồi kinh tế của các đối tác thương mại lớn sẽ làm tăng nhu cầu sản xuất hàng xuất khẩu.

Xây dựng được dự báo tăng nhanh khi chính phủ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng lớn trong năm 2021 và lãi suất thấp kích thích hoạt động xây dựng bất động sản.

ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,7% năm nay, cẩn trọng trước rủi ro bong bóng tài sản - Ảnh 2.

Xây dựng được dự báo tăng nhanh. (Ảnh minh họa: Khải An).

ADB dự báo khu vực dịch vụ phục hồi tăng trưởng ở mức 6%, đóng góp 2,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Mức tăng này đến từ tiến trình chuyển đổi số, tăng chi tiêu cho vắc xin COVID-19, niềm tin kinh doanh cải thiện và mặt bằng lãi suất thấp.

Khu vực nông nghiệp của Việt Nam sẽ hoạt động mạnh hơn trong năm 2021 nhờ những cải cách cơ cấu được duy trì, cải thiện tiếp cận thị trường đối với hàng nông sản xuất khẩu theo các hiệp định thương mại tự do khu vực và giá lương thực toàn cầu cao hơn do nhu cầu tăng.

Cơ quan này cũng nhận định đầu tư tăng sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm nay và năm tiếp theo. Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và Luật Đầu tư, được thông qua vào hồi tháng 1 đầu năm sẽ giảm bớt các rào cản và được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo, thương mại sẽ vẫn phát triển mạnh trong năm nay, nhờ sự phục hồi của hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Trung Quốc - hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu hàng hoá được dự báo tăng 8% trong năm nay và năm sau.

Lạm phát trong quý I đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2016 do chi phí vận tải giảm và nhu cầu yếu. Tuy nhiên, giá dầu tăng trong xu hướng phục hồi toàn cầu và tiêu dùng trong nước tăng cũng dự báo lạm phát sẽ tăng lên 3,8% trong năm nay và 4% năm 2022.

Về rủi ro, ADB nhận định dịch bùng phát do sự xuất hiện của các biến thể và việc chậm trễ trong kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 là những khó khăn Việt Nam phải đối mặt.

Ngoài ra, báo cáo cho rằng việc thế giới chậm trễ triển khai tiêm vắc xin cũng có thể ảnh hưởng tức thì đến việc quay lại quỹ đạo tăng trưởng cao trước đại dịch của Việt Nam.

ADB cũng cảnh báo sự phục hồi nhanh chóng của đầu tư tư nhân trong nước cũng có thể làm tăng rủi ro bong bóng tài sản nếu như tín dụng không được dẫn hướng vào các lĩnh vực sản xuất.

Anh Đào

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.