Sau Standard Chartered, Dragon Financial Holdings Limited cũng dự kiến bán 329 nghìn cổ phiếu ACB nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ACB.
Với việc tăng giá hơn 40% trong một năm trở lại đây, gần 95 triệu cổ phiếu ACB do gia đình Chủ tịch Trần Hùng Huy hiện có giá trị xấp xỉ 2.357 tỷ đồng.
Ðộng thái chia cổ tức bằng cổ phiếu và tỷ lệ cổ tức thấp của đa số ngân hàng đang cho thấy ngành ngân hàng vẫn rất thận trọng trong việc dự báo khả năng tăng trưởng.
Tại đại hội thường niên 2017, cổ đông đã thông qua việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Mã: ACB) trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Dự kiến vốn điều lệ ACB tăng lên hơn 11.200 tỷ đồng.
Kế hoạch trên tăng tưởng hơn 30% so với thực hiện trong năm 2016. Dự kiến tín dụng, huy động vốn cũng như tổng tải sản trong năm nay của ACB sẽ tăng khoảng 16%.
Cổ tức luôn là vấn đề nóng sốt và mong mỏi của cổ đông, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. Mùa đại hội cổ đông năm 2017 đang đến gần cùng với nhiều kỳ vọng về cổ tức.
Theo báo cáo mới nhất của Công ty chứng khoán TP HCM (HSC), lãi suất cho vay bằng VNĐ bình quân vào cuối tháng 2 giảm xuống 9,24% từ mức 9,27% trong tháng 1.
Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất 2016 vừa công bố, toàn tập đoàn vẫn còn 3.085 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC. Riêng Ngân hàng ACB vẫn còn 1.487 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng cho 417,4 tỷ đồng.
ACB, MBBank và Vietinbank là ba ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong năm vừa qua, trong đó ACB là ngân hàng có số liệu xuất sắc nhất ở con số 0,88%.