|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

8 tháng đầu năm, Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu thanh long, nhãn, xoài Việt Nam

14:54 | 24/10/2019
Chia sẻ
Trong 9 loại quả Việt Nam đã xuất khẩu được sang Trung Quốc thì có đến 3 loại sụt giảm cả lượng và giá trị xuất khẩu gồm thanh long, nhãn và xoài trong 8 tháng đầu năm 2019.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, chôm chôm và măng cụt của nước này trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 2,6 triệu tấn, trị giá 2,16 tỉ USD, tăng 32,6% về lượng và tăng 45,6% về trị giá so với cùng kì năm 2018.

Hiện Việt Nam đã xuất khẩu 9 loại quả sang Trung Quốc, gồm thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt tuy nhiên, có đến 3 loại quả xuất khẩu đã sụt giảm cả lượng và giá trị trong 8 tháng đầu năm nay

Cụ thể, xuất khẩu thanh long đạt hơn 298.000 tấn, trị giá hơn 247 triệu USD, giảm 16,2% về lượng và 7,6% về giá trị.

Đối với quả nhãn, lượng xuất khẩu đạt gần 126.000 tấn, trị giá hơn 70,3 triệu USD nhưng giảm lần lượt 31,5% và 36% về lượng và giá trị.

Và quả xoài xuất khẩu đạt 80 tấn, trị giá 42 triệu USD, tuy nhiên giảm đến 92,6% về lượng và 92% về giá trị so vo với 8 tháng đầu năm 2018.

luong xk

gia-tri

don-gia

Trong khi đó, với các loại quả như chuối, dưa hấu, vải và chôm chôm dù lượng và giá trị xuất khẩu tăng trưởng so với cùng kì năm ngoái nhưng đơn giá xuất khẩu chỉ đạt 439,8 USD/tấn, giảm 12,2% đối với chuối; đạt 178 USD/tấn, giảm gần 13% đối với dưa hấu, đạt 483,7 USD/tấn, giảm 14,4% đối với vải và đạt 606,2 USD/tấn, giảm 5,7% đối với chôm chôm.

Đáng chú ý, với quả măng cụt dù 8 tháng đầu năm Việt Nam vẫn chưa xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng thời gian tới măng cụt Việt Nam sẽ chính thức có mặt tại các siêu thị và cửa hàng tại thị trường này.

Trước đó, ngày 26/4, Trung Quốc và Việt Nam đã kí Nghị định thư về mở cửa thị trường cho trái măng cụt. Cuối tháng 8, Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc công bố các báo cáo liên quan đến kiểm dịch măng cụt Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. 

Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp khai thác thị trường măng cụt Trung Quốc trong thời gian tới, Bộ Công Thương nhận định.

Hiện tại, nhập khẩu măng cụt của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 343.000 tấn, trị giá hơn 748 triệu USD, tăng 135% về lượng và tăng 136,2% về trị giá so với cùng kì năm 2018. 

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu măng cụt chủ yếu từ Thái Lan, Indnesia và Malaysia. Trong đó, lượng măng cụt nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tới 94% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc.




Như Huỳnh