|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Yagi mạnh lên thành siêu bão

15:36 | 05/09/2024
Chia sẻ
Trưa nay, gió bão Yagi mạnh nhất lên 201 km/h, cấp 16 siêu bão, khu vực đổ bộ dự báo từ Quảng Ninh đến Ninh Bình vào chiều 7/9.

10h, tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 490 km, sức gió mạnh nhất 184-201 km/h, cấp 16, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Như vậy, hơn ba ngày sau khi vào Biển Đông, bão Yagi tăng từ cấp 8 lên 16, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông 10 năm qua.

Dự báo đường đi và ảnh hưởng của siêu bão Yagi (Ảnh: NCHMF).

Với hướng tây, tốc độ 10 km/h, đến 10h ngày mai tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 120 km, cách Quảng Ninh khoảng 550 km, duy trì cấp siêu bão. Siêu bão sau đó chếch lên bắc một chút, tốc độ 15-20 km/h và vào gần bờ thì giảm cấp.

Đến 10h ngày 7/9, tâm bão ở bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km, sức gió giảm còn cấp 13, giật cấp 16, vẫn rất mạnh. Với sức gió này, nhà mái tôn bị thổi bay nóc, tường bao có thể đổ. Bão sau đó đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão hiện đã đạt cực đại 198 km/h, khi vào vịnh Bắc Bộ giảm còn 126 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão tiếp tục tăng sức gió lên 220 km/h trong những giờ tới. Cả hai đài đều chung dự báo bão sẽ chếch lên phía bắc qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) rồi sẽ vào vịnh Bắc Bộ.

Ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 11-14, vùng tâm bão cấp 15-16, giật cấp 17, sóng biển cao 10-12 m.

 

Đĩa mây bão Yagi bao trùm gần hết Biển Đông lúc 13h ngày 5/9 (Ảnh: Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn quốc gia).

Từ trưa 6/9, phía đông vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ đêm cùng ngày, vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Cô Tô gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao 6-8 m.

Trên đất liền, gần sáng 7/9, vùng biển Quảng Ninh - Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, sóng biển cao 3-5 m. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

Ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa nước dâng do bão cao 0,5-1,8 m vào chiều và đêm 7/9 và nước rút do bão cao 0,5-1 m vào sáng 8/9.

Từ ngày 6 đến 9/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa 100-350 mm, có nơi trên 500 mm, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gia cố cho tàu của ngư dân tại âu cảng Bạch Long Vĩ, Hải Phòng chiều 4/9 (Ảnh: Sơn Hà).

Trưa 5/9, Thủ tướng ban hành công điện thứ hai yêu cầu các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa - Bình Định và toàn bộ hệ thống chính trị triển khai ứng phó bão với với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và người yếu thế.

Lãnh đạo các tỉnh được yêu cầu hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung phòng chống bão theo các đầu mối công việc như: Rà soát tàu thuyền, người dân trên các lồng bè, chòi canh; đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập. "Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ", Thủ tướng khẳng định.

Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch theo chức năng nhiệm vụ triển khai các phương án ứng phó với bão.

Chiều nay, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ họp với hầu hết các tỉnh, thành miền Bắc, Thanh Hóa - Hà Tĩnh và các bộ ngành để bàn phương án ứng phó với siêu bão Yagi. Các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh tối qua đã bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh. Hôm nay các tỉnh sẽ ban bố lệnh cấm biển.

Gia Chính

Chật vật tăng vốn ngành chứng khoán
Tăng vốn là một trong những điều kiện giúp các công ty chứng khoán (CTCK) có thể phục vụ được số lượng lớn nhà đầu tư, đáp ứng quy mô giao dịch ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, không phải phương án nào cũng diễn ra suôn sẻ. Một số trường hợp không chào bán đủ khối lượng dự tính, hoặc bị trì hoãn, thậm chí hủy bỏ phương án.