|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu thép của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm

20:55 | 26/06/2019
Chia sẻ
Trong tháng Năm vừa qua, Ấn Độ đã xuất khẩu 319.000 tấn thép thành phẩm, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016.
Xuất khẩu thép của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm - Ảnh 1.

(Nguồn: Reuters)

Số liệu sơ bộ của Chính phủ Ấn Độ cho biết, xuất khẩu thép thành phẩm của nước này trong tháng Năm vừa qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm do xuất khẩu sang các thị trường truyền thống ở Liên minh châu Âu (EU) và Nepal bị thu hẹp.

Trong tháng Năm vừa qua, Ấn Độ đã xuất khẩu 319.000 tấn thép thành phẩm, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016.

Trong thời gian này xuất khẩu thép của Ấn Độ sang EU đã giảm 55% do xuất khẩu sang Italy, Bỉ và Tây Ban Nha giảm.

Ba nước này chiếm khoảng 80% tổng xuất khẩu của Ấn Độ tới khu vực. Cụ thể, xuất khẩu thép của Ấn Độ sang Italy đã giảm 65% xuống 23.000 tấn, xuất khẩu sang Tây Ban Nha giảm 41% xuống 13.000 tấn, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 42% xuống 25.000 tấn.

Trong khi đó, xuất khẩu thép của Ấn Độ sang Nepal, điểm đến hàng đầu năm ngoái, cũng đã giảm 22% xuống 63.000 tấn.

Nhìn chung, xuất khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ đã giảm 30% trong suốt tháng Tư và Năm vừa qua và nước này vẫn là nhà nhập khẩu ròng.

Bị ảnh hưởng bởi xuất khẩu thấp và nhập khẩu tăng, Bộ Thép của Ấn Độ đã thúc đẩy việc tăng thuế nhập khẩu.

Vân Anh