|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến vẫn ảm đạm trong năm 2021 do thiếu container

14:47 | 25/01/2021
Chia sẻ
Mặc dù xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2021 tăng nhẹ nhưng nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng thiếu container.

Mới đây, Bộ Công Thương cho biết theo dự báo mới nhất, Thái Lan kỳ vọng xuất khẩu gạo năm 2021 đạt 6,5 triệu tấn, cao hơn lượng 5,8 triệu tấn năm 2020, mức thấp nhất trong 20 năm do nhu cầu toàn cầu giảm vì đại dịch COVID-19, thiếu hụt container và đồng baht tăng giá.

Dù vậy, lượng gạo xuất khẩu năm 2021 tăng nhưng không nhiều so với năm 2020 do 3 nguyên nhân chủ yếu bao gồm nhu cầu khách hàng vẫn hạn chế và có xu hướng chuyển sang mua gạo giá rẻ; tình trạng thiếu hụt container và sản lượng gạo trong nước sụt giảm.

Cụ thể, Malaysia, khách hàng thân thiết của Việt Nam và Thái Lan cũng bắt đầu chuyển sang mua gạo Ấn Độ.

Một nguyên nhân khác là sản lượng gạo nội địa được dự báo giảm sẽ khiến giá gạo trong nước tăng.

Theo Bangkok Post, ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết “Triển vọng xuất khẩu gạo vẫn ảm đạm trong năm nay do người dân thắt chặt chi tiêu và mua những loại gạo có giá rẻ hơn”.

Đối với vấn đề thiếu container, ông Chookiat Ophaswongse nói thêm tình trạng này có thể kéo dài thêm ít nhất 6 tháng nữa. Hiện tại, khoảng 50% lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan phụ thuộc vào container. 

Đại dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng tại Mỹ và EU là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng lớn container bị mắc kẹt tại những khu vực này.

Quan trọng hơn cả, nhu cầu xuất khẩu vào dịp cuối năm phục vụ cho các dịp lễ tết đã khiến tình trạng thiếu container càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hội đồng quốc gia các công ty vận chuyển Thái Lan (TNSC) ước tính Thái Lan đang thiếu hơn 1,5 triệu container. 

Về sản lượng, ông Chookiat dự kiến niên vụ 2020 - 2021, Thái Lan có thể sản xuất 18 triệu tấn gạo, tăng từ mức 16,5 triệu tấn. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện ở mức khoảng 530 USD/tấn trong khi gạo của Việt Nam ở mức 490 - 500 USD/tấn.

"Vụ Đông - Xuân ở Việt Nam đang rất thuận lợi trong khi Trung Quốc vẫn đang kiểm soát lượng tồn kho khoảng 120 triệu tấn. Trung Quốc vẫn đang xuất khẩu gạo cũ sang thị trường châu Phi trong năm nay sau khi đã xuất khoảng 3 triệu tấn trong năm 2020", ông Chookiat nói.


H.Mĩ

Ông Phạm Nhật Vượng gửi kiến nghị về ba lĩnh vực 'nóng' trong cuộc họp với Thủ tướng
Chủ tịch Vingroup mong muốn Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ, mở rộng hạn ngạch đầu tư đào tạo cho các sinh viên trong lĩnh vực công nghệ, khoa học máy tính, AI và dữ liệu lớn.