|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Xuất khẩu dầu của Nga giảm mạnh trong tháng 6/2023

21:30 | 13/07/2023
Chia sẻ
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo cho thấy xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga trong tháng 6/2023 đã giảm tới 600.000 thùng/ngày và xuống còn 7,3 triệu thùng/ngày. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Một giàn khoan dầu tại khu vực Almetyevsk, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Ngoài ra, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 6 đã giảm 1,5 tỷ USD xuống còn 11,8 tỷ USD, chỉ tương đương một nửa doanh thu nhận được cùng kỳ một năm trước đó.

IEA dự báo rằng Nga có thể giữ sản lượng ở mức cũ trong tháng 8, bao gồm kế hoạch giảm xuất khẩu 500.000 thùng mỗi ngày như đã công bố. Điều này là do sự gia tăng theo mùa của nhu cầu về dầu tại thị trường trong nước.

Theo Phó Thủ tướng LB Nga Alexander Novak, nước này đã quyết định tự nguyện giảm nguồn cung dầu ra thị trường 500.000 thùng/ngày bằng cách giảm xuất khẩu.

Sau đó, Bộ Năng lượng Nga giải thích rằng việc cắt giảm nguồn cung là một phần bổ sung việc tự nguyện cắt giảm khai thác trước đó với Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+).

Từ tháng 3/2023 đến hết năm 2024, Nga sẽ giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày so với mức trung bình của tháng 2.

Duy Trinh (PV TTXVN tại Moskva)