Xoài Trung Quốc hút khách
Khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh trái cây và chợ truyền thống cho thấy, tuần này, xoài Trung Quốc liên tục được nhập về bán, dao động 40.000-50.000 đồng một kg. Mức này thấp hơn các loại xoài Việt 20.000-50.000 đồng mỗi kg. Ngoài xoài mút và mini vẫn được các tiểu thương nhập hằng năm, năm nay loại quả này từ Trung Quốc còn có thêm giống mỏ quạ.
Chị Thanh, chủ cửa hàng trái cây trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), cho biết xoài mini năm nay tăng giá 20% so với năm ngoái, nhưng vẫn rẻ hơn hàng Việt. Còn xoài mỏ quạ - loại mới xuất hiện năm nay - được khách hàng ưa chuộng vì hình dáng bắt mắt và mùi thơm đặc trưng. Chị Thanh bán loại này 40.000 đồng một kg, trong khi giống cát Hòa Lộc của Việt Nam 60.000-100.000 đồng.
Theo người bán này, ban đầu khách còn e ngại trái cây Trung Quốc, nhưng họ ăn thử thấy thơm ngon nên quay lại mua. Năm đầu tiên nhập xoài mỏ quạ, chị Thanh cho hay ngày cao điểm có thể bán cả tạ hàng.
Giống xoài mỏ quạ được bán tại các cửa hàng và chợ truyền thống. Ảnh: Thi Hà
Năm nay, chị Hằng - người bán xe trái cây trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) - cũng lấy thêm xoài Trung Quốc về bán. Mỗi ngày chị nhập 30 kg, nhưng đều bán hết trong buổi sáng, giá 35.000 đồng một kg. Mức này thấp hơn các sạp trái cây khác trên cùng tuyến đường 5.000-10.000 đồng, vì chị không tốn chi phí mặt bằng.
Theo ông Nguyễn Bình Phương - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh nông sản chợ đầu mối Thủ Đức, từ đầu năm đến nay, xoài Trung Quốc nhập về chợ gần 631 tấn. Hiện giá bán buôn xoài mỏ quạ là 23.000 đồng và xoài mút 38.000 đồng một kg.
Là đầu mối buôn trái cây, chị Thanh ở Thủ Đức (TP HCM) cho biết năm nay hàng Trung Quốc được nhập về đa dạng chủng loại, giá cạnh tranh. "Giá rẻ, chất lượng xoài Trung Quốc khá tốt, màu sắc và mùi vị hấp dẫn nên được khách ưa chuộng. Mỗi ngày tôi bỏ sỉ cả chục tấn", chị nói.
Trong khi đó, ghi nhận trên thị trường, xoài Việt giống cát chu, cát Hòa Lộc vào cuối vụ nên giá cao. Chẳng hạn, cát Hòa Lộc giá 80.000-150.000 đồng một kg, cát chu 60.000-100.000 đồng (tùy loại). Các mức giá này cao hơn hàng Trung Quốc 15-30%.
Bà Loan, người trồng xoài ở Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho biết sở dĩ hàng Việt cao hơn vì năm nay nguồn cung giảm. Ngoài ra, xuất khẩu xoài thuận lợi, các nhà mua tăng nhập, đẩy giá lên cao. Tháng 9, khi loại quả này vào vụ mới, giá sẽ ổn định trở lại.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, trái cây Trung Quốc nhập vào Việt Nam đạt 400 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài xoài, các loại trái cây như mận, táo, lê từ Trung Quốc vào Việt Nam đều tăng mạnh.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
