|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Đồng Nai ​

11:46 | 25/10/2022
Chia sẻ
Sáng 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất được Công tỉnh triệt phá.

Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo, luật sư bào chữa nhiều nhất trong lịch sử tố tụng tại Đồng Nai.     

Ngay từ 7 giờ ngày 25/10, các bị cáo đã được lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Nai dẫn giải đến phòng xử án. Một số bị can khác được cho tại ngoại trước đó cũng đến phiên tòa theo quyết định triệu tập.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 45 – 60 ngày, thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ và buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ, liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Theo lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, vụ án có tổng cộng 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 43 người làm chứng tham gia. Do số lượng người tham gia tố tụng lớn nên Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai phải tổ chức phiên xét xử tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: TTXVN).

Phiên tòa được xét xử bởi 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân; trong đó, Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành, Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Về phía đại diện Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Đồng Nai có kiểm sát viên Doãn Cao Sơn, thụ lý chính; cùng các kiểm sát viên Nguyễn Phước Vinh, Nguyễn Chính Tâm và bà Đào Thị Quỳnh Giang.

Tại phiên tòa còn có 81 luật sư tham gia bào chữa cho 74 bị cáo.

Sau phiên khai mạc, Chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử; phổ biến quyền và nghĩa vụ của đương sự và người tham gia tố tụng; giới thiệu họ tên người tiến hành tố tụng và đọc lý lịch của tất cả bị cáo trong phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) và Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) có mối quan hệ quen biết từ trước. Tháng 5/2019, các đối tượng gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng, sau đó phân chia công việc, trách nhiệm cho từng người.

Cụ thể, Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu; Viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam; Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này cho Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương). Sau đó các đối tượng cung cấp cho các đầu mối tiếp theo tại nhiều tỉnh thành để tiêu thụ.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, số tiền bị can Viễn đã thu lợi bất chính là hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Toà án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.  

Lê Xuân