World Bank nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao
Theo phân loại quốc gia thường niên được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 1/7, tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao.
WB cho biết, vào 1/7 hàng năm, tổ chức này sẽ cập nhật phân loại quốc gia theo 4 nhóm thu nhập: thấp, trung bình thấp, trung bình cao và cao. Việc phân loại này rất quan trọng vì nó quyết định quốc gia nào có thể tiếp cận các khoản vay ưu đãi và hỗ trợ phát triển, đồng thời giúp các chính phủ, nhà nghiên cứu và nhiều tổ chức quốc tế theo dõi tiến trình kinh tế trên toàn thế giới.
GNI bình quân đầu người được đo bằng đồng USD — sử dụng phương pháp Atlas — và được điều chỉnh để loại bỏ những biến động ngắn hạn của tỷ giá hối đoái. Ngưỡng xác định mỗi nhóm thu nhập được điều chỉnh hàng năm để tính đến lạm phát. Sự tăng trưởng kinh tế và dân số, sự thay đổi trong hệ thống tài khoản quốc gia và việc điều chỉnh dữ liệu gốc cũng có thể ảnh hưởng đến việc phân loại.
Với Việt Nam, WB cho biết Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong hai năm 2024 - 2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế (GDP) lần lượt đạt 7% và 8%.
Việt Nam cũng được tổ chức Kinh tế Thế gới nhắc đến như một điển hình trong câu chuyện về sự tăng trưởng. WB cho biết, GNI của Việt Nam mở rộng với tốc độ trung bình 10% hàng năm trong giai đoạn 2021–2025 — một trong những giai đoạn tăng trưởng bền vững mạnh mẽ nhất trong khu vực.
Năm nay, World Bank đánh giá 218 quốc gia, trong đó 6 nước được nâng hạng. Ngoài Việt Nam, có 4 nước được nâng từ thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao gồm Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia. Còn Togo, một nước Tây Phi, được nâng từ thu nhập thấp lên thu nhập trung bình thấp.
WB đánh giá Philippines là một quốc gia đạt được nâng hạng nhờ sự mở rộng trên diện rộng. GDP tăng trưởng trung bình 5,8% mỗi năm trong vòng 5 năm, phản ánh sự tăng trưởng ở tất cả các ngành công nghiệp chính, không phải chỉ bùng nổ ở một lĩnh vực đơn lẻ mà là một sự chuyển dịch trên toàn bộ nền kinh tế.
Còn Sri Lanka là câu chuyện về sự phục hồi. Chỉ ba năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đẩy đất nước đến bờ vực sụp đổ vào năm 2022, GDP thực tế đã tăng 5% vào năm 2025, nhờ sự phục hồi ở các ngành công nghiệp và sự tăng trưởng trong dịch vụ tài chính và du lịch. Việc thăng hạng là một dấu mốc của sự kiên cường, mặc dù quốc gia này chỉ vừa mới vượt qua ngưỡng quy định một khoảng cách hẹp.
Micronesia đạt mức tăng trưởng khiêm tốn nhưng ổn định sau quá trình hồi phục kéo dài từ đại dịch COVID-19, với xây dựng và nông nghiệp là những động lực chính. Sự sụt giảm đáng kể trong thu nhập sơ cấp ròng đã kìm hãm mức tăng trưởng chung.
Jordan cũng được nâng hạng nhờ vào việc điều chỉnh toàn diện các tài khoản quốc gia. Khi Tổng cục Thống kê Jordan hoàn tất việc tính toán lại năm cơ sở (rebasing), họ phát hiện ra rằng nền kinh tế lớn hơn gần 10% so với ước tính trước đó. Kết quả này có được nhờ mở rộng phạm vi thống kê qua các cuộc khảo sát cập nhật, nguồn dữ liệu mới và phương pháp tổng hợp tài khoản quốc gia được cải tiến. Kết hợp với mức tăng trưởng ổn định 2,8% vào năm 2025, dữ liệu điều chỉnh đã đưa quốc gia này vượt qua ngưỡng phân loại từ thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao.
Ngưỡng GNI bình quân năm nay của nhóm thu nhập trung bình thấp là 1.176 - 4.635 USD, trung bình cao 4.636 - 14.375 USD. Còn lại nhóm các nền kinh tế thu nhập thấp được xác định là những nền kinh tế có GNI bình quân đầu người từ 1.175 USD trở xuống còn các nền kinh tế thu nhập cao là những nền kinh tế có GNI bình quân đầu người trên 14.375 USD.
So với năm trước, các ngưỡng này tăng nhẹ do áp lực lạm phát.
TRỰC TIẾP