|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WHO khuyến cáo không cần hạn chế du lịch và thương mại quốc tế để ngăn chặn dịch virus corona

15:49 | 04/02/2020
Chia sẻ
Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, không cần các biện pháp can thiệp một cách không cần thiết đến du lịch và thương mại quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông kêu gọi các quốc gia thực hiện các quyết định dựa trên bằng chứng và sự nhất quán.

Đây là thông tin được Reuters phát đi ngày hôm nay (giờ Việt Nam). Tuyên bố trên được ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong một cuộc họp báo ngày 4/2.

WHO khuyến cáo không cần hạn chế du lịch và thương mại quốc tế để ngăn chặn dịch virus corona - Ảnh 1.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, các quốc gia không cần các biện pháp can thiệp một cách không cần thiết đến du lịch và thương mại quốc tế.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các quyết định dựa trên bằng chứng và sự nhất quán", ông Ted Tedros nhắc lại thông điệp của WHO từ cuộc họp tuần trước của Ủy ban khẩn cấp tại Geneva khi WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế của dịch virus corona.

Đề cập tới tốc độ lây lan của virus corona ở các nước, ông Ted Tedros cho biết tình trạng đang ở mức "tối thiểu và chậm", tuy nhiên ông vẫn cảnh báo rằng tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn.

Trung Quốc cũng lên án các "biện pháp mạnh mẽ" từ một số quốc gia, bao gồm từ chối nhập cảnh đối với những người đến từ tỉnh Hồ Bắc - trung tâm dịch bệnh, không cấp thị thực cho du khách đại lục và hủy các chuyến bay.

Theo số liệu cập nhất mới nhất của Bộ Y tế, tính tới 15h30 chiều nay (4/2), toàn thế giới có 20.630 người nhiễm virus corona, 427 người tử vong, trong đó 425 người tử vong tại lục địa Trung Quốc, 1 người tử vong tại Phillippines và 1 người tử vong tại Hongkong. 

Riêng tại Trung Quốc hiện có 20.438 người mắc bệnh, 425 người tử vong, 567 người đã được điều trị khỏi và hồi phục xuất viện, 2.654 người còn trong tình trạng nguy kịch.

Khuyến cáo nêu trên của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới phát đi trong bối cảnh có khoảng chục quốc gia đã thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế lây lan dịch do virus corona chủng mới từ Trung Quốc, trong đó có biện pháp đóng cửa biên giới hay tạm thời cấm các khách du lịch từ Trung Quốc.