|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Warren Buffett sẽ thâu tóm công ty nào tiếp theo?

04:16 | 07/04/2019
Chia sẻ
Warren Buffett đang tìm kiếm mục tiêu cho thương vụ sáp nhập khủng tiếp theo trong sự nghiệp của mình, theo phân tích của ngân hàng Credit Suisse, mục tiêu đó có thể là Target, CarMax hoặc Moody’s.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett vẫn liên tục mua thêm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên nhà đầu tư huyền thoại này vẫn than phiền rằng ông không tìm được công ty phù hợp để thực hiện một thương vụ sáp nhập qui mô "khủng", vì những công ty ông thích hiện đều có giá quá cao.

Nhóm phân tích định lượng của Ngân hàng Credit Suisse tại Thụy Sỹ gần đây đã thực hiện một nghiên cứu trên khắp thị trường chứng khoán để xác định những doanh nghiệp lớn có thể sẽ lọt vào "mắt xanh" của Warren Buffett khi ông quyết định mua lại toàn bộ công ty. Các tiêu chí được phân tích bao gồm tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao, giá trị hợp lí, ít vay nợ và đội ngũ quản trị mạnh. Đây là những tiêu chí mà Warren Buffett thường xem xét trước khi đầu tư.

Kết quả, nhóm nghiên cứu cho ra một bản danh sách gồm 141 mục tiêu tiềm năng thuộc đủ nhóm ngành, từ các công ty hàng tiêu dùng như Target hay các tập đoàn công nghiệp như J.B. Hunt Transport và Snap-On.

Dưới đây là danh sách một số cái tên nổi bật mà Credit Suisse cho rằng Warren Buffett có thể sẽ thâu tóm.

Tên công ty

Mã cổ phiếu

Vốn hóa

Target

TGT

41 tỉ USD

CarMax

KMX

11.9 tỉ USD

JB Hunt Transport

JBHT

11.3 tỉ USD

Snap-On

SNA

8.8 tỉ USD

Amphenol

APH

30.1 tỉ USD

FLIR Systems

FLIR

6.6 tỉ USD

Waters

WAT

17.9 tỉ USD

Globus Medical

GMED

3.6 tỉ USD

March & McLennan

MMC

48 tỉ USD

Moody's

MCO

35.2 tỉ USD

Packaging Corp of America

PKG

9.7 tỉ USD

Valvoline

VVV

3.5 tỉ USD


Berkshire Hathaway của Warren Buffett từ lâu đã là cổ đông lớn của công ty dịch vụ định mức tín nhiệm Moody's. Khi Moody's phải hứng chịu các cáo buộc liên quan đến việc công ty này không làm tròn trách nhiệm xếp hạng các chứng khoán bảo lãnh bởi các khoản vay, qua đó góp phần gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, Warren Buffett cũng đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về mối quan hệ của mình với Moody's. Vì vậy việc ông mua lại toàn bộ Moody's là rất có khả năng.

Khoảng gần hai tháng trước, trong thư gửi cổ đông của Berkshire Hathaway, Warren Buffett cho biết tập đoàn này đang có khối tiền mặt khổng lồ trị giá 112 tỉ USD nhưng không tìm được cơ hội đầu tư xứng tầm vì giá quá cao.

Vì vậy, ông xác định "Năm 2019 chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng danh mục cổ phiếu thị trường". Tuy nhiên ông cũng nói thêm: "Chúng tôi vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội sáp nhập qui mô lớn. Dù tôi và người cộng sự Charlie Munger năm nay đã 88 và 95 tuổi – tôi là người trẻ hơn – cứ nghĩ đến một thương vụ sáp nhập hấp dẫn là chúng tôi lại thấy hào hứng, tim lại đập rộn ràng".

Warren Buffett nổi tiếng với thành tích chọn cổ phiếu "ăn bằng lần" trong nhiều thập kỉ liền, bao gồm cổ phiếu của các doanh nghiệp hàn đầu thế giới như Apple, Bank of America và Coca Cola.

1 USD đầu tư vào Berkshire Hathaway năm 1964 khi Warren Buffett tiếp quản công ty sẽ sinh sôi nảy nở thành hơn 10.000 USD ngày nay. Nếu đầu tư 1 USD đó vào chỉ số S&P 500 thì bạn sẽ chỉ nhận về vài trăm USD.

Warren Buffett không bao giờ đưa ra bình luận về những tin đồn hay suy đoán về mục tiêu đầu tư tiếp theo của ông, đồng thời ông cũng khuyên các nhà đầu tư đừng tham gia vào những trò đoán mò này.

Trong thư gửi cổ đông năm 1994, ông viết: "Tôi nghĩ mọi người không nên mua một cổ phiếu nào đó chỉ vì họ đọc được trên một tờ báo nào đó rằng chúng tôi đang mua … Vì thế nên chúng tôi không bao giờ bình luận về những tin đồn này …"

Kiên Dương, Song Ngọc

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.