|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Warren Buffett công bố khoản đầu tư 861 triệu USD vào Amazon sau nhiều năm 'xa lánh'

11:39 | 16/05/2019
Chia sẻ
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett mới công bố báo cáo cho thấy doanh nghiệp này đã đầu tư 861 triệu USD vào Amazon, tính đến ngày 31/3 năm nay.

Báo cáo của Berkshire Hathaway tiết lộ danh sách những cổ phiếu niêm yết mà doanh nghiệp này đang nắm giữ thời điểm cuối tháng 3. Các quyết định đầu tư được đưa ra bởi Warren Buffett và hai nhà quản lí quĩ là Todd Combs và Ted Weschler nhưng báo cáo trên không nêu cụ thể ai mua và bán những gì.

Đầu tháng 5 này, khi trả lời hãng tin CNBC, Warren Buffett cho biết quyết định đầu tư vào 483.300 cổ phiếu Amazon (giá trị tại thời điểm này là khoảng 904 triệu USD) là do Todd Combs và Ted Weschler đưa ra. Ông cũng tự coi mình là "thằng ngốc" khi không tự mình rót tiền vào Amazon sớm hơn.

Khoản đầu tư kể trên làm cho mối quan hệ giữa Buffett và Jeff Bezos (CEO Amazon) càng thêm khăng khít. Năm ngoái, doanh nghiệp của hai tỉ phú này cùng với Ngân hàng JP Morgan Chase đã lập một công ty liên doanh với tên Haven để giảm chi phí y tế của người lao động.

Warren Buffett công bố khoản đầu tư 861 triệu USD vào Amazon sau nhiều năm xa lánh - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Jeff Bezos (CEO Amazon), Warren Buffett (CEO Berkshire Hathaway) và Jamie Dimon (CEO JP Morgan Chase).

Berkshire cũng đầu tư vào JP Morgan và nâng tỉ trọng cổ phiếu ngân hàng này trong danh mục của mình lên 19%, tương đương 6,02 tỉ USD (59,5 triệu cổ phiếu). Chủ tịch kiêm CEO của JP Morgan Chase là tỉ phú Jamie Dimon và Warren Buffett cũng có quan hệ hữu hảo với nhau. Đã có lần, Warren Buffett in bức thư gửi cổ đông JP Morgan Chase mà Jamie Dimon viết rồi phát cho cổ đông của Berkshire Hathaway đọc.

Song Ngọc