|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vừa chia tay CEO và CFO, đại gia du lịch trực tuyến giảm 3.000 nhân sự

09:17 | 27/02/2020
Chia sẻ
Expedia cắt giảm 12% số nhân sự, tương đương 3.000 người, sau khi tổng giám đốc và giám đốc tài chính từ chức.

Hãng du lịch trực tuyến Expedia thông báo họ sẽ giảm 3.000 nhân sự, tương đương 12% lực lượng lao động, của công ty. Quyết định này nằm trong kế hoạch tinh giản nhân sự của Expedia, Reuters đưa tin.

Theo thống kê, tính tới ngày 31/12/20019 Expedia có khoảng 25.200 nhân sự. 

Vừa nói lời chia tay CEO và CFO, ông lớn du lịch trực tuyến cắt giảm 3.000 nhân sự - Ảnh 1.

Expedia sẽ sa thải 3.000 người lao động. Ảnh: Reuters.

Trong email thông báo tới nhân viên, Expedia có viết: "Công ty có dự định cắt giảm một số dự án, các đội nhóm và một vài hoạt động nhằm tinh giản bộ máy, qua đó tập trung vào hoạt động cốt lõi".

Trong một phát biểu chính thức, người phát ngôn phía Expedia cũng cho biết trong số 3.000 người thôi việc, tới 500 người làm việc tại trụ sở chính của công ty tại Seattle.

Đầu tháng 2/2020, Expedia tuyên bố không đưa ra dự báo về tình hình kinh doanh của công ty trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

Vừa nói lời chia tay CEO và CFO, ông lớn du lịch trực tuyến cắt giảm 3.000 nhân sự - Ảnh 2.

Tháng 12/2019, Mark Okerstrom, CEO của Expedia, tuyên bố ông từ chức vì bất đồng chiến lược. Ảnh: Reuters.

Mỹ là một trong số những quốc gia có bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã bắt đầu cảnh báo công chúng về khả năng lây lan dịch trên qui mô lớn ở nước này.

Tháng 12/2019, lần lượt cả CEO và CFO (giám đốc tài chính) của Expedia tuyên bố từ chức. Theo nguồn tin từ Bloomberg, những nhân sự cao cấp này bất đồng về chiến lược sau khi Expedia đã có một cuộc tái cơ cấu vào đầu năm 2019.

Tiểu Phượng