|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng có diễn biến mới

20:16 | 30/01/2023
Chia sẻ
Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận, các thông tin phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự về 9 cá nhân là do đọc trên internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, ngụ TP HCM, CEO CTCP Đại Nam, Bình Dương) và ba người khác về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dẫn kết luận điều tra, báo Công an nhân dân cho biết, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bà Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu.

Bà Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Phương Hằng), bà Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên CTCP Đại Nam), ông Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông CTCP Đại Nam) có vai trò giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2021, bà Hằng chỉ đạo ba người này giúp sức cho mình trong việc tổ chức các buổi livestream. Trong đó, bà Nguyễn Thị Mai Nhi tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội TikTok và tạo tài khoản Facebook cá nhân "Hoàng Nhi" để thông báo lịch phát sóng livestream, đăng các bài viết theo yêu cầu của bà Hằng.

Còn Lê Thị Thu Hà tham gia hỗ trợ bà Hằng livestream, sắp xếp góc máy quay, sắp xếp sân khấu khi bà Hằng livestream. Hà còn lập tài khoản Facebook "Ha Lee" để thông báo lịch phát livestream và đăng tải bài viết theo chỉ đạo của bà Hằng.

Ông Huỳnh Công Tân phát các buổi livestream qua mạng xã hội Youtube theo chỉ đạo của bà Hằng. Tân livestream bằng laptop và máy quay của CTCP Đại Nam. Đồng thời, ông Tân đọc lại các bình luận, dẫn chương trình cho các buổi livestream của bà Hằng.

Tại cơ quan Công an, 3 cá nhân: Nhi, Hà và Tân đều nói rằng không có mâu thuẫn với những người mà bà Hằng livestream xúc phạm. Do là nhân viên được bà Hằng trả lương nên làm theo chỉ đạo của bà Hằng bằng cách giúp sức cho bà Hằng livestream, liên tục đăng tải các bài viết lên mạng xã hội Facebook.

Về cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, qua đấu tranh, bà thừa nhận, các thông tin phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự về 9 cá nhân là do đọc trên internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Cụ thể, từ tháng 3/2021, bà Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) tại TP HCM để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Cùng thời gian này, bà Hằng cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội, công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh trong các buổi livestream tại Bình Dương.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Chí Dũng

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 9,2%
Các chuyên gia từ UOB dự báo tăng trưởng quý IV có thể đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.