|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mở rộng điều tra với bà Nguyễn Phương Hằng

13:45 | 29/12/2022
Chia sẻ
Ngày 28/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023.

Thông tin về vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đến nay cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 4 người.

Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng, ba người còn lại là Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên CTCP Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông CTCP Đại Nam). Những người này đều bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

 Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3/2022. (Ảnh: VGP)

Theo Cơ quan điều tra, ba người này giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và trong thời gian dài bằng cách tạo lập và quản lý các trang mạng xã hội; thông báo thời gian và chủ đề livestream trên các trang này; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet.

Bên cạnh đó, cả ba còn chuẩn bị sân khấu để bà Nguyễn Phương Hằng livestream; đăng tải nội dung xúc phạm người khác trên trang cá nhân và hỗ trợ bà Hằng trong thời gian livestream trên Facebook.

Cũng theo Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thông tin, xác minh và lấy lời khai những người liên quan. Đồng thời, tiếp tục làm rõ nhiều đơn tố cáo xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3/2022, thời hạn tạm giam ba tháng. Đến ngày 21/6, bị can Hằng bị gia hạn tạm giam thêm hai tháng.

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP HCM. Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định nhập vụ án hình sự để điều tra.

Diễm Ly