|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

VPI dự báo giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 5/9

19:44 | 04/09/2024
Chia sẻ
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 5/9, giá xăng dầu bán lẻ tiếp tục giảm 0,4 - 2%.

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN).

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 5/9, giá xăng dầu bán lẻ tiếp tục giảm 0,4 - 2% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo kỳ điều hành ngày 5/9, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 199 đồng về mức 20.221 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm nhẹ khoảng 80 đồng về mức 21.230 đồng/lít.

Mô hình của VPI cũng dự báo kỳ này giá dầu bán lẻ có chung xu hướng giảm, trong đó dầu diesel và dầu mazut dự báo giảm nhiều nhất khoảng 2% lần lượt về mức 18.387 đồng/lít và 15.434 đồng/kg, còn dầu hỏa có thể giảm 0,7% về mức 19.007 đồng/lít. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 3/9 (giờ Mỹ), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn đóng cửa giảm 4,9%, xuống mức 73,75 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 12/12/2023; giá dầu ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tại thị trường New York (Mỹ) giảm 4,4%, xuống 70,34 USD/thùng- cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Theo Reuters, xuất khẩu dầu của Libya tại các cảng lớn đã bị dừng vào ngày 2/9 vừa qua và sản lượng bị cắt giảm trên khắp đất nước. Ông Ole Hansen, nhà phân tích tại Ngân hàng Saxo, cho biết suy đoán về một thỏa thuận dàn xếp giữa các phe phái chính trị tại Libya đang tạo ra động lực bán tháo dầu.

Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết tổng sản lượng dầu của NOC đã giảm từ mức gần 959.000 thùng/ngày  (ngày 26/8) xuống còn hơn 591.000 thùng/ngày (tính đến ngày 28/8).

Cũng theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) có thể sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách cắt giảm sản lượng vào tháng 10. Nếu OPEC+ quyết định bắt đầu quá trình tăng sản lượng vào tháng 10, nguồn cung bổ sung từ nhóm có thể sẽ được bù đắp phần lớn tổn thất sản lượng dầu bị gián đoạn của thành viên nhóm, Libya trong thời gian qua.

Thêm vào đó, các mỏ dầu Sarir, Messla và Nafoura của Libya trong cuối tuần trước cho biết họ đã nhận được chỉ thị để khôi phục lại hoạt động sản xuất, sau khi bế tắc giữa các phe phái chính trị đối thủ đã đóng cửa hầu hết các mỏ dầu của nước này.

Trước đó, Libya đã đánh mất khoảng 700.000 thùng dầu mỗi ngày vì lý do kể trên. Kỳ vọng nguồn cung dần được khôi phục trở lại qua đó đã khiến giá dầu chịu sức ép.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới cũng có dầu hiệu chậm lại khiến nhu cầu dầu thô theo đó cũng giảm tương ứng.

Ngoài ra, ông Fawad Razaqzada, một nhà phân tích thị trường tại Forex dự báo mùa du lịch cao điểm ở Mỹ sẽ đẩy giá dầu lên mức cao mới vào năm 2024 vào mùa Hè này cũng đã không thành hiện thực. Giá xăng kỳ hạn tại Mỹ giảm gần 6% trong phiên 3/9, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021.

Anh Nguyễn

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Ước tính sơ bộ đợt bão lũ này gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ước tính sơ bộ đợt bão lũ ở miễn Bắc gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng. So với kịch bản không có bão số 3, tăng trưởng GDP quý III có thể giảm 0,35 điểm %.