|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VNSteel điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ năm 2023 còn 1 tỷ đồng

16:47 | 16/10/2023
Chia sẻ
Trong bối cảnh tiêu thụ thép vẫn còn nguội lạnh trong 9 tháng đầu năm và chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện, VNSteel trình cổ đông điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ về mức 1 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel - Mã: TVN) vừa công bố về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 10/11 đến 20/11 về việc điều chỉnh kế hoach sản xuất kinh doanh năm 2023 và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) VNSteel dự kiến trình cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 3%, tức sở hữu cứ 1 cổ phiếu sẽ nhận về 300 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 23/11.

Với 678 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng công ty sẽ chi hơn 203 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này, trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ nhận về 191 tỷ.

Ngoài ra, HĐQT còn trình cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2023 về mức 1 tỷ đồng. Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, lợi nhuận  trước thuế công ty mẹ là 52 tỷ đồng, tổng doanh thu công ty mẹ gần 2.155 tỷ đồng.

Năm ngoái, VNSteel ghi nhận lợi nhuận trước thuế công ty mẹ hơn 357 tỷ đồng. Như vậy so với năm 2022, kế hoạch điều chỉnh thấp hơn rất nhiều.

Theo báo cáo soát xét bán niên, 6 tháng đầu năm 2023, công ty mẹ VNSteel đã ghi nhận 566 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ trước thuế 896 triệu đồng.

Theo VNSteel, tính chung 9 tháng lượng thép tiêu thụ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022 do nhu cầu của thị trường thấp, ngay cả trong các thời điểm là mùa xây dựng nhưng sản lượng tiêu thụ các nhà máy đều không tăng như thông lệ. Hầu hết các nhà máy đều phải thực hiện các giải pháp tiết giảm tối đa chi phí, vận hành sản xuất luân phiên để duy trì hoạt động.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, tiêu thụ thép thành phẩm các loại của toàn hệ thống VNSteel đạt trên 2 triệu tấn, bằng 77% cùng kỳ năm 2022. Trong đó thép xây dựng đạt trên 1,5 triệu tấn, thép cuộn cán nguội trên 345.000 tấn, tôn mạ hơn 201.000 tấn. 

Nguồn: VNSteel.

Mới đây, một số công ty thành viên của VNSteel đã công bố báo cáo tài chính quý III và hầu hết đều ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, Thép Thủ Đức lãi sau thuế 1,6 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Gang Thép Thái Nguyên lỗ sau thuế 195 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 8 tỷ đồng.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định các doanh nghiệp nhận định chưa thể kỳ vọng một "cú bật" của ngành thép trong những tháng còn lại năm 2023 bởi tình hình kinh tế vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ ràng. Tuy nhiên, kịch bản về một sự phục hồi nhẹ là điều khả thi nhờ việc triển Chính phủ đang triển khai các dự án đầu tư công. 

“Giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn do đó sẽ phụ thuộc nhiều vào kinh tế thế giới. Tôi nghĩ rằng khi nào lãi suất thế giới giảm thì nền kinh tế mới phục hồi. Một số chuyên gia cho rằng phải đến tháng 5, 6/2024 Fed mới giảm lãi suất”, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoà Phát nhận định.

Theo ông Thắng, những tháng cuối năm ngành thép vẫn trông chờ vào các dự án đầu tư công. Ngoài ra, việc Chính phủ giảm lãi suất thời gian qua cũng bắt đầu thẩm thấu vào nền kinh tế Việt Nam. Điều này cũng được xem là động lực cho tiêu thụ thép thời gian tới.

Tuy nhiên sang năm 2024, với kỳ vọng giá thép nhiều khả năng sẽ phục hồi, mức độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp thép sẽ tăng khoảng 70 - 80%, ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Phân tích cổ phiếu SSI Research dự báo.

Minh Hằng